MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • U22 Thái Lan bại trận, U22 Việt Nam vẫn cần phải dè chừng

    05:55 Thứ năm 28/11/2019

    BongDa.com.vn Cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 đang diễn ra rất hấp dẫn.

    Sau lượt trận thứ nhất bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng và tạm giữ vị trí dẫn đầu với 3 điểm giành được cùng hiệu số +6, ghi được 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Trong khi đó, kình địch của chúng ta, U22 Thái Lan đã có một ngày ra quân thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trước Indonesia. 

    Còn với U22 Singapore, dù rất nỗ lực nhưng họ cũng không thể giành chiến thắng trước U22 Lào để rồi ngậm ngùi xếp sau chúng ta và đại diện xứ vạn đảo trên bảng xếp hạng. Mặc dù cục diện hiện tại đang có lợi với thầy trò HLV Park Hang-seo, tuy nhiên, nếu xét về thực lực và những gì đã thể hiện, con đường giành tấm vé đi tiếp vào bán kết SEA Games 2019 vẫn đang còn rất nhiều gian nan. 

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam vẫn không được chủ quan dù vừa giành chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei ở ngày ra quân.  

    Cụ thể, U22 Lào dù bị đánh giá thấp hơn chúng ta, thế nhưng với lối chơi phòng ngự "cảm tử", họ hoàn toàn có thể khiến chúng ta gặp khó khăn ở cuộc đụng độ chiều 29/11 tới. Còn với U22 Indonesia và U22 Singapore, đây đều là 2 đại diện nổi tiếng với lối chơi thể lực, không ngại tranh chấp và khá ưa dùng các bài tấn công bóng bổng. 

    Ngoài ra, việc đối đầu 2 đối thủ khó chơi này trong vòng vỏn vẹn 3 ngày được dự báo sẽ là một "bài test" sức bền không hề đơn giản dành cho U22 Việt Nam. Cuối cùng, với cuộc chạm trán U22 Thái Lan trong ngày cuối cùng vòng bảng, HLV Park Hang-seo sẽ cần phải có những toan tính đặc biệt khi kết quả thắng thua trước Voi chiến luôn mang lại hiệu ứng tinh thần rất lớn dành cho các chàng trai áo đỏ.

    Đâu chỉ Việt Nam, Thái Lan cũng đang mù quáng vì chiếc HCV SEA Games - Bóng Đá

    U22 Thái Lan (áo xanh) và U22 Indonesia đều là những đối thủ không dễ chơi với chúng ta.  

    Dù vừa để thua trước U22 Indonesia ở ngày ra quân nhưng với đẳng cấp trên băng ghế chỉ đạo của HLV Akira Nishino, cùng dàn cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật và nhiệt huyết, U22 Thái Lan hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút không hề dễ dàng dành cho U22 Việt Nam. 

    Nhìn sang cục diện bảng A, người hâm mộ lại càng có lý do để lo lắng về tính chất khó lường ở cuộc đua giành những tấm vé đi tiếp vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Đặc biệt khi ứng viên vô địch U22 Malaysia đang chật vật tìm kiếm chiến thắng, "đại diện hạng xoàng" U22 Myanmar liên tiếp tạo nên bất ngờ, đội chủ nhà U22 Philippines bất ngờ gục ngã còn "kẻ không ai ngờ đến" U22 Campuchia lại đang chiếm ngôi đầu bảng. 

    U22 Việt Nam: Những toan tính đường dài của tướng Park - Bóng Đá

    U22 Việt Nam đang trông đợi vào những con tính của HLV Park Hang-seo cho chặng đường kế tiếp.  

    Do đó, trước những diễn biến khó dự đoán hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cần phải giữ được 1 cái đầu lạnh và nỗ lực hết mình trong thời gian tới nếu muốn sớm giành được một suất đi tiếp ở bảng B. 

    Phi Yến | 16:24 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...