MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • U21 Việt Nam liệu có 'nổi bật' hơn các đàn anh U23?

    13:39 Thứ ba 19/12/2017

    BongDa.com.vn Kết thúc lượt trận thứ ba, U21 Việt Nam đang rất rộng cửa để vào chung kết, nhưng điều quan trọng là thầy trò HLV Trịnh Duy Quang phải có ít nhất 1 điểm trước U21 Yokohama mới có thể đi tiếp.

    Sau khi kết thúc ba lượt đấu, U21 Yokohama là đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào chơi trận chung kết vào ngày 22/12 với thành tích toàn thắng sau ba lượt trận với 9 điểm tuyệt đối.

    Do U21 Myanmar đã thi đấu đủ 4 trận và có được 4 điểm sau một trận thắng, một trận hòa và hai trận thua. Họ gần như đã nắm chắc chiếc vé vào chơi trận tranh hạng ba vào ngày cuối cùng của giải.

    Trong khi đó, chiếc vé vào chơi trận chung kết còn lại vẫn đang là cuộc chiến giữa U21 Thái Lan và U21 Việt Nam khi cả hai đều còn cơ hội ngang nhau. Nếu đội bóng xứ sở Triệu Voi chỉ gặp đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều là U19 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng, thì thầy trò HLV Trịnh Duy Quang phải chạm trán ứng cử viên vô địch U21 Yokohama.

     - Bóng Đá

     U21 Việt Nam rộng cửa vào chung kết sau chiến thắng trước U19 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên

    Nếu như U21 Thái Lan được giới chuyên môn đánh giá là sẽ dễ dàng có được chiến thắng, thì U21 Việt Nam buộc phải có ít nhất 1 điểm thì mới có thể nghĩ đến chuyện chơi trận chung kết.

    Dù hiệu số bàn thắng đang tỏ ra vượt trội so với U21 Thái Lan (+4 so với -2), nhưng U21 Việt Nam vẫn có thể đứng sau “đại kình địch” này nếu để thua U21 Yokohama. Bởi theo cách tính điểm của BTC, họ sẽ tính kết quả của các trận đấu giữa các đội với nhau, rồi mới đến hiệu số bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, họ phải có được ít nhất 1 điểm trước U21 Yokohama ở lượt trận cuối. Ảnh: ĐÌnh Viên.

    Về thành tích đối đầu, U21 Việt Nam đang gặp bất lợi hơn so với U21 Thái Lan vì đoàn quân HLV Trịnh Duy Quang đã để thua chính đội bóng này với tỉ số 1-0 khai mạc ở trận khai mạc.

    Vì vậy, muốn vào chơi trận chung kết, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang không được phép để thua U21 Yokohama ở lượt trận cuối cùng. Còn nếu trắng tay, U21 Việt Nam sẽ tái hiện lại hình ảnh của lứa đàn anh U23 trước đó khi để thua Uzbekistan và phải chơi trận tranh hạng 3 với Thái Lan tại giải giao hữu M-150 Cup.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...