MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • “U21 Việt Nam còn 50% cơ hội vào chơi trận chung kết”

    21:44 Thứ hai 18/12/2017

    BongDa.com.vn Dù có được chiến thắng đậm 4-1 trước đàn em U19 Việt Nam, thế nhưng HLV Trịnh Duy Quang U21 tuyển chọn Việt Nam xác định đội nhà chỉ còn 50% cơ hội để tranh trận chung kết.

    “U21 Việt Nam còn 50% cơ hội vào chơi trận chung kết” - Bóng Đá

    HLV Trịnh Duy Quang khẳng định U21 Việt Nam còn 50% cơ hội vào chơi trận chung kết.

    Nói về cơ hội tranh trận chung kết của U21 Việt Nam ở giải U21 Quốc tế năm nay, HLV Trịnh Duy Quang nói: “Cơ hội để vào trận chung kết vẫn chia đều cho tất cả. Tuy nhiên nếu muốn đi vào trận chung kết, ít phải có 1 điểm, cơ hội đến thời điểm hiện tại là 50/50.

    U21 Thái Lan, U21 Việt Nam hay Yokohama bước vào trận đấu đội nào cũng muốn thắng. Gặp đối thủ Yokohama chúng tôi sẽ đá áp sát ngay từ đầu, chơi mạnh mẽ để khắc chế sức mạnh của họ. Với 9 điểm có được sau 3 trận đấu thì họ đang là đội bóng mạnh nhất giải.”

    Ở giải đấu năm, U21 Việt Nam là lứa cầu thủ tuyển chọn của giải U21 Quốc gia. Vậy nên cách quản lý cầu thủ là điều đáng chú ý, nói về điều này HLV Trịnh Duy Quang cho biết: “Ban huấn luyện tôn trọng các cầu thủ, vậy nên tôi nghĩ các cầu thủ cũng sẽ hiểu và biết được sự chuyên nghiệp của mình ở giải đấu năm nay. Nhiều người nói ban huấn luyện nên kiểm soát đội bóng khi tịch thu điện thoại. Tuy nhiên, ban huấn luyện không làm điều đó.”

    “U21 Việt Nam còn 50% cơ hội vào chơi trận chung kết” - Bóng Đá

    U21 Việt Nam muốn chơi trận chung kết họ phải có điểm trước U21 Yokohama. 

    Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, U21 Việt Nam sẽ đối đầu với U21 Yokohama, đội bóng đã có được 9 điểm sau 3 trận đã đấu. Thẳng thắn thừa nhật đối thủ đến từ Nhật Bản mạnh hơn U21 Việt Nam, tuy nhiên HLV Trịnh Duy Quang vẫn muốn các học trò phải thật sự quyết tâm và không nhụt trí dù đối thủ mạnh hơn: “Vào trận U21 Việt Nam vẫn mong muốn chiến thắng, tuy nhiên chưa đá mà sợ sệt thì chúng ta đã thất bại. Tôi không muốn điều đó có trong suy nghĩ của học trò, đã ra sân hãy nghĩ đến chiến thắng.”  

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 21:05 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...