MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • U21 HAGL thích nghi điều kiện thi đấu tốt hơn U21 Singapore

    09:57 Thứ năm 19/11/2015

    Mặc dù không nằm cùng bảng đấu nhưng U21 HAGL đã sớm “đụng độ” với U21 Singapore trên sân tập. Sự việc hy hữu này là do nguyên nhân hết sức khách quan.

    (BongDa.com.vn) – Mặc dù không nằm cùng bảng đấu nhưng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm “đụng độ” với U21 Singapore trên sân tập. Sự việc hy hữu này là do nguyên nhân hết sức khách quan.

    Thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn phải lên khán đài ngồi đợi Singapore tập. Ảnh: Quang Thịnh.
    Thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn phải lên khán đài ngồi đợi Singapore tập. Ảnh: Quang Thịnh.
    S
    ingapore, Myanmar và HAGL đã có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất sau khi đặt chân đến TP.HCM. Ba đội đội bố trí tập trong thời gian 1h theo thứ tự: 17h00 – Singapore; 18h00 – Myanmar; 19h00 – HAGL. Do các cầu thủ Singapore đến trễ nên mọi thứ đã đảo lộn, buộc BTC phải làm việc lại với các đoàn.

    Theo lý giải từ phía đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử, họ bị kẹt xe trên đường từ khách sạn đến sân trong giờ tan tầm. Vì vậy, BTC đã rút ngắn thời gian tập của đội bóng này, đôn HAGL lên tập ngay sau và dời thời gian tập của Myanmar xuống cuối cùng. Có thời điểm, HAGL phải chia nửa sân cho đội bạn tập cùng.

    Điều ngạc nhiên là đoàn HAGL đến sân tập sớm 1h30 phút dù lịch của họ là 19h00. Ngay khi xe chở đoàn Singapore đến ít phút là Công Phượng cùng đồng đội cũng xuống xe. Chính vì vậy mà hai đội đã có dịp “đụng độ” trên sân, nhưng sau đó thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn phải ngồi đợi trên khán đài xem đội bạn tập muộn. Lý giải về chuyện khởi hành sớm, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết:

    “Chúng tôi đã dự báo trước tình hình kẹt xe nên chủ động cho các cầu thủ xuất phát sớm từ lúc 17h00. Vì vậy mà đội đến sớm hơn thời gian tập dự kiến”.

    Rõ ràng tình trạng kẹt xe ở TP.HCM vào giờ tan tầm không lạ lẫm gì với Công Phượng và đồng đội nên HAGL đã có sự chuẩn bị trước. Trong khi đó, đoàn Singapore chưa nắm bắt được điều này nên đã không ứng phó kịp. Đây có lẽ là bài học về sự chuẩn bị trước giải để các đội không bị trễ giờ tập trung thi đấu. Còn nhớ ở Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM, cầu thủ chủ nhà đã phải chạy bộ đến sân cho kịp giờ cũng vì kẹt xe.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...