MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • U21 Hà Nội T&T tặng hết áo đấu cho nhóm CĐV nhiệt tình

    15:07 Thứ tư 04/11/2015 | 4

    U21 Hà Nội T&T đã quyết định tặng hết áo đấu tại giải U21 QG Báo Thanh Niên sau khi vô địch cho đại diện cổ động viên đội bóng ở miền Nam.

    (BongDa.com.vn) – Duy Mạnh và đồng đội đã quyết định tặng hết áo đấu tại giải U21 QG Báo Thanh Niên sau khi vô địch cho đại diện cổ động viên đội bóng ở miền Nam như một cách tri ân họ đã đến sân ủng hộ đội bóng.

    Duy Mạnh và đồng đội, lẫn BHL gửi tặng áo đấu cho các cổ động viên nhiệt tình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
    Duy Mạnh và đồng đội, lẫn BHL gửi tặng áo đấu cho các cổ động viên nhiệt tình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
    U
    21 Hà Nội T&T đã vượt qua U21 An Giang trong trận chung kết để đăng quang Giải U21 QG 2015 nhờ một phần không nhỏ sự ủng hộ đến từ các CĐV trung thành trong miền Nam. Và ngay sau khi giương cao chức vô địch, các cầu thủ và cả HLV Phạm Minh Đức đã tặng hết áo đấu cho đại diện nhóm người hâm mộ.

    Anh Phan Thanh Thọ – trưởng nhóm CĐV Hà Nội T&T miền Nam – là người may mắn được đề cập ở trên khi vừa được Đỗ Duy Mạnh mời lên xe về khách sạn cùng đội, lại còn được tặng hết số áo đấu của các cầu thủ, lẫn huấn luyện viên. Chưa hết, anh còn nhận được hai chiếc cúp nhỏ mà tiền đạo Phạm Văn Thành nhận được khi liên tiếp trở thành “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

    Nhóm CĐV của U21 Hà nội T&T trên khán đài sân Thống Nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp
    Nhóm CĐV của U21 Hà nội T&T trên khán đài sân Thống Nhất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

    Trưởng nhóm CĐV Hà Nội T&T miền Nam chia sẻ: “Sở dĩ mình thích Hà Nội T&T là vì lối chơi quyến rũ của họ ở Giải VĐQG. Rồi không biết từ bao giờ đã yêu mến đội bóng đến từ thủ đô. Trong bóng đá thì không nói trước được điều gì. Nếu thích ngôi sao mình đã qua Becamex Bình Dương xem cho gần. Còn nếu vì quê hương thì phải ủng hộ Đồng Tâm Long An, nhưng lỡ yêu Hà Nội T&T rồi làm sao biết được.”

    Tiền đạo Văn Thành tặng luôn kỷ niệm chương cho các fan nữ của anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
    Tiền đạo Văn Thành tặng luôn kỷ niệm chương cho các fan nữ của anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Điều khá lạ lùng của anh Thọ là anh quê ở Long An, hiện đang sống ở Tây Ninh nhưng lại đi lên TP.HCM để cổ vũ cho đội bóng trẻ của Hà Nội. Thời gian diễn ra giải đấu lại vô tình trùng với kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình, anh Phan Thanh Thọ đàng gác chuyện riêng mà lo cho chuyện chung để đến khi U21 Hà Nội T&T vô địch rồi mà vợ vẫn còn giận đến tận bây giờ.

    Hiện tại, trong tay anh Phan Thanh Thọ có khoảng 20 bộ quần áo của Duy Mạnh và đồng đội, lẫn HLV Phạm Minh Đức và cộng sự. Họ đều tặng một chiếc áo kỷ niệm để trưởng nhóm cổ động viên chia sẻ lại cho các các bạn đã lặn lội mưa gió động viên Hà Nộ T&T. Theo anh Thọ cho biết thì nếu giữ hết cũng kỳ, niềm vui nên chia sẻ cho mọi người và vì tập thể chung. Chính vì vậy cả nhóm đang lựa ngày phát áo.

    Anh Phan Thế Thọ (cầm cúp) ăn mừng cùng cả đội U21 Hà Nội T&T. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
    Anh Phan Thế Thọ (cầm cúp) ăn mừng cùng cả đội U21 Hà Nội T&T. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

    Cũng theo thông tin từ nhóm cổ động viên Hà Nội T&T, họ đang lên kế hoạch đồng hành cũng HLV Phạm Minh Đức tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015 tại TP.HCM. Vì thành phần của U21 Việt Nam có nhiều cầu thủ Hà Nội T&T, nên nhóm CĐV miền Nam cũng theo đội để ủng hộ tinh thần. Dự kiến, Giải U21 Quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 20-29/11 trên sân vận động Thống Nhất.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...