MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • U20 Việt Nam từng là ‘chuột bạch’ của VAR ở World Cup

    15:34 Thứ tư 20/06/2018

    Trước khi VAR trở nên phổ biến với khán giả truyền hình ở World Cup 2018 thì các cầu thủ Việt Nam từng là "nạn nhân" của công nghệ này khi nó còn đang được thử nghiệm.

    Một năm về trước, VAR – Video Assistance Referees (trợ lý trọng tài video - PV) còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Nó chỉ được thử nghiệm ở một số giải đấu như MLS của Mỹ và giải bóng đá trẻ như VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc.

    U20 Việt Nam từng là ‘chuột bạch’ của VAR ở World Cup - Bóng Đá

     

    Khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt các học trò lần đầu tiên dự một kỳ World Cup dành cho bóng đá 11 người. Và dù đánh giá cao, tích cực về VAR trước giải nhưng U20 Việt Nam lại là "nạn nhân" của nó.

    Đầu tiên là trận ra quân gặp U20 New Zealand, trung vệ đối phương để bóng chạm tay ngay vạch 16,5 m nhưng trọng tài biên và trọng tài chính đều không phát hiện. VAR cũng không can thiệp.

    HLV Hoàng Anh Tuấn khi đó rất bức xúc sau trận đấu: “Công nghệ VAR mang lại sự rõ ràng và công bằng hơn nhưng thực sự chúng tôi đã mất một quả phạt đền. Tôi đã yêu cầu VAR nhưng không ai phản hồi.”

    “Người ta đã khuyến cáo và đưa vào sử dụng thì họ phải có trách nhiệm thông báo với trọng tài chính, vậy mà họ không làm”, ông Tuấn bức xúc vì màn hình VAR đặt ngay kế bên khu kỹ thuật của U20 VN.

    Không chỉ mất quả phạt đền ở ngày ra quân, trận đấu tiếp theo gặp U20 Pháp, U20 Việt Nam còn bị phạt một quả 11 m trong tình huống không rõ ràng khi Đình Trọng tì người hợp lý lúc truy cản.

    U20 Việt Nam từng là ‘chuột bạch’ của VAR ở World Cup - Bóng Đá

     U20 Việt Nam từng mất oan quả phạt đền khi VAR đang được thử nghiệm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Trọng tài người Haiti cắt còi ngay lập tức mà không cần xem băng quay chậm hoặc hỗ trợ từ VAR. Chưa kể, trung vệ của Hà Nội FC còn lĩnh một thẻ vàng để sau đó rời sân khi dính thêm một thẻ nữa.

    May mắn là ở quả phạt đền đó, Augustin đã không thắng được Bùi Tiến Dũng và xà ngang. Tuy nhiên, chênh lệch về đẳng cấp và chơi hơn người đã giúp U20 Pháp thắng đậm 4-0 trước U20 Việt Nam.

    Ông Tuấn chia sẻ khi ấy: “Quả phạt đền đó không hề rõ ràng, chúng tôi đã chịu thiệt thòi ở tình huống đó nhưng trận thua U20 Pháp là hoàn toàn tâm phục khẩu phục”. Ông cũng đề nghị VAR nhưng không được.

    Hai tình huống có thể dẫn đến 2 kết quả khác nhau cho đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn. U20 Việt Nam hoàn toàn có thể có bàn thắng đầu tiên, hoặc giành chiến thắng trước U20 New Zealand.

    Một năm sau tại World Cup 2018, VAR đang phát huy hiệu quả một cách tích cực khi can thiệp nhiều tình huống nhạy cảm. Cho đến lúc này, VAR vẫn đang làm tốt chức năng của mình sau quá trình thử nghiệm.

    Quang Thịnh | 14:57 20/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...