MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • U20 Việt Nam: Không phải là lúc này thì còn là lúc nào?

    22:16 Thứ ba 16/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup, các tuyển thủ hiểu rằng đây không chỉ là cơ hội để họ cọ xát với những đối thủ đẳng cấp mà đây còn là cơ hội để họ khẳng định mình cho những dự định ở tương lai.

    Có công mài sắt có ngày nên kim, câu châm ngôn đó thật sự rất đúng với mỗi chúng ta ở tất cả các khía cạnh. Các tuyển thủ U20 Việt Nam lúc này cũng vậy, nếu như trước đó một năm những Trọng Đại, Minh Dĩ, Tấn Tài, Đức Chinh....., đều là những cái tên khá xa lạ với người hâm mộ thì đến lúc này họ lại là một trong những người hùng đem về chiến tích vang dội cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

     - Bóng Đá

     Hồ Tấn Tài được rất nhiều CLB tại V-League muốn chiêu mộ sau VCK U20 World Cup. Ảnh: Duy Anh.

    Đã từ lâu rồi khi nhắc đến các lứa trẻ người ta mãi chỉ nhắc đến Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn,... giá trị của họ đã được công nhận một cách xứng đáng khi những bản hợp đồng xuất ngoại là một minh chứng rõ rệt. Công Phượng, Tuấn Anh có hơn một năm thi đấu tại Nhật Bản, Xuân Trường đến bây giờ vẫn đang thể hiện mình tại K-League (Hàn Quốc), thậm chí Văn Thanh còn được đánh giá là rất có tiềm năng chơi bóng tại Châu Âu.

    HLV Hoàng Anh Tuấn rất nhiều lần nhấn mạnh với những học trò của mình luôn phải chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mà còn phải chiến đấu để khẳng định bản thân mình, xem đó như một cơ hội để vươn lên, để tạo được niềm tin nơi những chuyên gia nếu muốn nói đến một chỗ đứng vững chắc ở tương lai. Sân chơi V-League của Việt Nam ngày một phát triển hơn, các đội bóng giờ đây không chỉ tập trung mua sắm các ngoại binh mà còn rất chú trọng đến các công tác đào tạo trẻ. Những tuyển thủ U20 Việt Nam hiện nay đều là những trái ngọt của những lò đào tạo trẻ xuất sắc như PVF, Viettel, HAGL,....

    Một minh chứng rõ rệt cho những thành công của các tuyển thủ trẻ U20 của chúng ta khi Đức Chinh đang dần trở thành chân sút đáng xem tại V-League dưới màu áo SHB Đà Nẵng, Quang Hải là một trong những trụ cột của Hà Nội FC chinh chiến hầu hết các giải lớn quan trọng, Trọng Đại, Văn Hào đang là những nhân tố chính giúp Vietel bay cao tại giải Hạng Nhất, Thái Quý, Đình Trọng đang dần khẳng định mình dưới màu áo CLB chủ quản, và cũng còn rất nhiều tuyển thủ khác đang nỗ lực để hoàn thiện mình cho những dự định tương lai dưới màu áo các CLB hàng đầu tại Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Đội hình U20 Việt Nam với những tuyển thủ trẻ chất lượng rất quyết tâm thể hiện mình tại VCK U20 World Cup. Ảnh: Duy Anh.

    Còn quá sớm để nói về những thành công của U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup sắp tới, nhưng chắc chắn một điều rằng kinh nghiệm và sự tiến bộ của các tuyển thủ sẽ là một món quà quý giá dành cho bóng đá Việt Nam. Bản thân những CLB tại Việt Nam cũng rất khao khát sở hữu những tuyển thủ trẻ nhiệt huyết để tạo nên tính cạnh tranh nơi đội hình. Sân chơi V-League 2017 đã bước vào giai đoạn lượt về, các đội bóng rất muốn bổ sung lực lượng tinh nhuệ nhất cho đội hình, những Tấn Tài, Trọng Đại, Văn Hào biết đâu sẽ là những bản hợp đồng tương lai cho cho các đội bóng tại V-League khi bản thân họ chỉ đang phải thi đấu tại các giải hạng nhất và hạng nhì của Việt Nam.

    Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ ở những lứa trẻ, bản thân các chuyên gia cùng người hâm mộ rất mong đợi lứa U20 Việt Nam sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình U22 Việt Nam cho mục tiêu SEA Games 29 tại Malaysia. Hãy chờ xem những chiến binh trẻ cuả chúng ta thể hiện những gì tại VCK U20 World Cup sắp tới.

    Cầu thủ U20 Việt Nam tập luyện trước thềm World Cup:

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 21:45 16/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...