MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U19 Việt Nam quyết gây bất ngờ trước U21 Thái Lan

    18:17 Thứ năm 02/06/2016 | 16

    BongDa.com.vn Trong khuôn khổ Nations Cup 2016 diễn ra tại Malaysia, U19 Việt Nam (với danh nghĩa U21 VN) sẽ chạm trán U21 Thái Lan lúc 15h45 ngày mai (3/6), trên sân Hang Jebat (Malaysia).

    Đội trưởng U19 Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại và HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tham dự buổi họp báo sáng 2/6. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

    Đội trưởng U19 Việt Nam, Nguyễn Trọng Đại và HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn tham dự buổi họp báo sáng 2/6. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

    Sáng nay (2/6), Ban tổ chức Nations Cup 2016 đã tổ chức buổi họp báo trước giải với sự góp mặt của đội trưởng, HLV trưởng 4 đội bóng tham dự gồm U21 Malaysia (chủ nhà), Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

    Giải đấu này diễn ra trong 2 ngày 3 và 5/6, theo thể thức loại trực tiếp. U19 Việt Nam sẽ chạm trán với U21 Thái Lan, còn U21 Malaysia gặp U21 Singapore hôm 3/6. Hai đội thắng sẽ thi đấu với nhau để tranh chức vô địch, còn hai đội thua sẽ tranh hạng 3 sau đó hai ngày.

    So với các đối thủ, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được đánh giá thấp hơn do chỉ cử đội U19 sang Malaysia tham dự. Tuy nhiên, HLV trưởng U19 Việt Nam khẳng định ông cùng toàn đội đặt quyết tâm rất cao trước cuộc so tài với Thái Lan vào ngày mai.

    "Trong thời gian qua, từ đội trẻ đến cấp đội tuyển Việt Nam đều thua Thái Lan. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. U19 Việt Nam trước giải này đã có sự chuẩn bị kỹ càng bằng các giải đấu quốc tế và trong nước. Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu hết mình để tạo bất ngờ trước Thái Lan ở Nations Cup 2016 tại Malaysia," HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin trả lời trong buổi họp báo.

    Đội trưởng Trọng Đại (áo vàng) và HLV Hoàng Anh Tuấn bên cạnh Nations Cup. Ảnh: BTC.

    Đội trưởng Trọng Đại (áo vàng) và HLV Hoàng Anh Tuấn bên cạnh Nations Cup. Ảnh: BTC.

    Theo thông báo từ trang chủ Nations Cup, U21 Việt Nam (với thành phần là U19 Việt Nam) sẽ ra sân với trang phục áo đỏ truyền thống. U21 Thái Lan chọn màu xanh. Cuộc so tài bắt đầu lúc 15h45 (giờ Việt Nam), trên sân vận động Hang Jebat, Malaysia. Đài truyền hình kỹ thuật số K+ đã mua bản quyền phát sóng trận đấu này để phục vụ người hâm mộ cả nước.

    Ở trận đấu còn lại, U21 Malaysia sẽ chạm trán U21 Singapore lúc 19h45 cùng ngày.

    Chuẩn bị cho giải, U19 Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 21/5 với 28 cầu thủ. Sau 10 ngày tập luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn đã loại 4 cái tên gồm: Tuấn Hải, Trọng Hóa, Thành Chung và Hoàng Đức. Họ đang bị chấn thương và cần thêm thời gian để điều trị hồi phục.

    Danh sách U19 Việt Nam dự Nations Cup:

    Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF).

    Hậu vệ (8): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (QNK Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (Bình Định), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Mạc Đức Việt Anh (PVF).

    Tiền vệ (10): Tống Anh Tỷ (B.Bình Dương), Lương Hoàng Nam (HA.GL), Trần Duy Khánh (B.Bình Dương), Bùi Tiến Dụng (PVF), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Thanh Hậu (HA.GL), Triệu Việt Hưng (HA.GL), Trương Văn Thái Quý (PVF), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Viettel), Dương Văn Hào (Viettel).

    Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (PVF), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp).

    Tùng Lê | 16:58 02/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...