MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • U19 Việt Nam giao hữu với U19 Mexico tại Hàn Quốc?

    17:19 Thứ sáu 23/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự giải giao hữu Tứ hùng với những đối thủ rất chất lượng tại khu vực châu lục cũng như thế giới trước VCK U19 châu Á.

     U19 Việt Nam giao hữu với U19 Mexico tại Hàn Quốc? - Bóng Đá

    U19 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với nhiều đội bóng mạnh tại giải giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc đầu tháng 04/2018. Ảnh: Đình Viên.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc gửi lời mời U19 Việt Nam tham dự giải giao hữu Tứ hùng. Được biết, giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18/04 đến 22/04. Ngoài chủ nhà U19 Hàn Quốc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội chạm trán với nhiều đối thủ mạnh như U19 Mexico và U19 Maroc.

    Theo đánh giá của các chuyên gia thì đây sẽ là giải đấu tập huấn chất lượng của U19 Việt Nam trước thềm VCK U19 châu Á 2018. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam cách đây 2 năm đã tạo nên tiếng vang lớn tại đấu trường châu lục. Chính thức có mặt tại VCK U20 thế giới vào tháng 05/2017 trên đất Hàn Quốc, U20 Việt Nam cũng đã thi đấu ấn tượng, tiếc rằng chúng ta không thể vượt qua vòng bảng. Tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có được 1 điểm duy nhất khi chia tay giải.

    Được biết, cả ba đối thủ của U19 Việt Nam tại giải Tứ hùng 2018 đều rất mạnh. Chủ nhà U19 Hàn Quốc, đội khách mời U19 Mexico đều là những đội tuyển nhiều lần tham dự VCK U20 thế giới và lọt vào đến vòng loại trực tiếp.

     U19 Việt Nam giao hữu với U19 Mexico tại Hàn Quốc? - Bóng Đá

    U19 Việt Nam từng đối đầu với U21 Yokohama ở giải U21 Quốc tế 2017 tại Cần Thơ. Ảnh: Đình Viên.

    Theo đó, U19 Việt Nam sẽ tham dự VCK U19 châu Á diễn ra tại Indonesia vào tháng 10/2018. Với tư cách là đội hạng tư của giải đấu năm 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Đến thời điểm hiện tại ban tổ chức vẫn chưa bốc thăm chia bảng.

    Trước đó vào tháng 12/2017, U19 Việt Nam cũng có màn thử lửa chất lượng khi tham dự giải U21 quốc tế tại Cần Thơ. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng tạm quyền Trần Minh Chiến, U19 Việt Nam có 2 trận hòa với U21 Myanmar và U21 Thái Lan, xếp hạng 5 chung cuộc.

     U19 Việt Nam giao hữu với U19 Mexico tại Hàn Quốc? - Bóng Đá

    Ở giải U21 Quốc tế tại Cần Thơ ít nhiều thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã khẳng định được lối chơi của mình với các đối thủ đàn anh như U21 Yokohama, U21 Việt Nam, U21 Thái Lan và U21 Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, giải đấu U19 Quốc gia 2018 sắp sửa diễn ra tại Huế từ ngày 06/03 đến 15/03 sẽ là cơ hội để ban tuyển trạch xem xét, rà soát lại lực lượng để có bộ khung ưng ý và chất lượng nhất khi lên đường thi đấu giao hữu.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 16:55 23/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...