MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • U19 HAGL có nhiều ưu điểm so với lứa Công Phượng

    21:48 Thứ tư 19/04/2017 | 6

    Từ thất bại của U19 HAGL trước U19 Việt Nam, nhiều người đã quá vội vàng khi cho rằng bầu Đức thổi phồng về tài năng của khóa 3 học viện HAGL - Arsenal JMG.

    Sau tiếng vang của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, nhiều người kỳ vọng bầu Đức tiếp tục gặt hái thành công với khóa 3 học viện HAGL - Arsenal JMG. Ông bầu đội bóng phố núi cũng tự tin khóa 3 sẽ tốt như khóa 1 và 2.

    Trải qua 3 trận đấu ở giải U19 Quốc tế đang diễn ra ở Nha Trang, U19 HAGL giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và thua U19 Việt Nam. Theo thể thức đấu vòng tròn để chọn 2 đội có điểm cao nhất đá chung kết, thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen có nguy cơ chỉ giành suất đá tranh hạng Ba.

    Thành tích không tốt này phản ánh chất lượng cầu thủ U19 HAGL chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa là bầu Đức đã đánh giá sai về lứa đàn em Công Phượng.

    Bầu Đức không phải kỳ vọng thành công ngay lập tức mà nhìn xa hơn, là 3 năm tới thì khóa 3 học viện HAGL - Arsenal JMG sẽ hay như lứa Công Phượng, thậm chí là hơn.

    Tại giải U19 Quốc tế, U19 HAGL có những hạn chế lớn là chơi thiếu kết dính, không có nhiều pha ban bật một chạm tốc độ. Đội bóng này thiếu cầu thủ cầm nhịp, chia bài như Xuân Trường và Tuấn Anh, không có một cầu thủ có thể đi bóng qua 4-5 cầu thủ như Công Phượng. Những điều kể trên đã được HLV Graechen thừa nhận.

    Tuy nhiên, U19 HAGL có những ưu điểm để đáng được chờ đợi trong tương lai như kỳ vọng của bầu Đức, còn thành tích chưa phải là thước đo để đánh giá tiềm năng lẫn tài năng của khóa 3 học viện HAGL – Arsenal JMG.

     - Bóng Đá

     Huỳnh Tiến Đạt là tiền đạo đầu tiên có triển vọng trong 3 lứa Học viện.

    Sự khác biệt đầu tiên là khóa 3 có nhiều tiền đạo. Huấn luyện viên Graechen cho biết có 3-4 cầu thủ được đào tạo để trở thành tiền đạo giỏi. Trong khi đó, Công Phượng (khóa 1) và Văn Toàn (khóa 2) không phải tiền đạo, và 2 khóa đầu tiên đều không có tiền đạo.

    Gương mặt đáng chú ý là Huỳnh Tiến Đạt, có thể hình tốt, nhạy bén trước khung thành và có thể chớp thời cơ để ghi bàn. Huấn luyện viên Graechen đánh giá Tiến Đạt sẽ phát triển hơn trong tương lai và có thể trở thành một tiền đạo giỏi.

    Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã nhắm cầu thủ số 10 của U19 HAGL, nếu như ông được làm huấn trưởng U19 Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, ông Việt đánh giá cao tiền vệ Trần Bảo Toàn (lứa Năng khiếu) của U19 HAGL.

    Nhìn lên đội HAGL chơi ở V-League 2017, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang đau đầu với bài toán không có tiền đạo thực thụ. Thế nên, Huỳnh Tiến Đạt có thể là sự đầu tư cho tương lai để bù đắp khuyết điểm cho lứa 1 và 2 về vị trí trung phong cắm.

    Điều tích cực khác là U19 HAGL có thể hình tốt hơn rất nhiều so với lứa Công Phượng. Bằng chứng là đàn em Công Phượng đã không sợ các tình huống bóng bổng hay tranh chấp trên không trong 3 trận đấu ở giải U19 Quốc tế.

     - Bóng Đá

     U19 HAGL không sợ bóng bổng như lứa đàn anh.

    Ngoài ra, U19 HAGL có thể lực sung mãn và mạnh mẽ hơn hẳn so với khóa 1 và 2. Đội bóng trẻ của huấn luyện viên Graechen đã không bị rơi vào tình trạng đuối sức ở nửa cuối thời gian hiệp 2 như các đàn anh.

    Với các thủ cầu chỉ mới 16, 17 tuổi, U19 HAGL đang bị ảnh hưởng tâm lý khi lần đầu thi đấu trước rất đông khán giả, các trận đấu được phát sóng trên truyền hình. Nên thất bại là điều có thể chấp nhận được, dù rõ ràng chưa mang đến vẻ đẹp mãn nhãn như lứa Công Phượng.

    Dẫu vậy, U19 HAGL có những ưu điểm lớn so với lứa 1 và 2. Đó là cơ sở để tin tưởng bầu Đức không nói quá, và khóa 3 học viện HAGL – Arsenal JMG sẽ phát triển hơn trong tương lai.

    Dũng Nguyên | 19:55 19/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...