MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • U16 Việt Nam thiệt thòi vì sân tập "ruộng" hơn U16 Australia

    15:30 Thứ sáu 22/07/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Nhờ các mối quan hệ nên U16 Australia mượn được sân tập đúng tiêu chuẩn của CLB địa phương, trong khi đó U16 Việt Nam tiếp tục rèn quân trên sân cỏ của một trường trung học.

    DSC_2033

    U16 Australia tập luyện trên mặt sân đúng tiêu chuẩn của CLB Phnompenh Crown. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Sau trận loạt trận bán kết căng thẳng diễn ra vào ngày hôm qua (21-7), cả Australia và Việt Nam quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết. Tuy nhiên, điều kiện của mỗi đội lại rất khác nhau khi đội bóng “Chuột túi” mượn được sân tập tiêu chuẩn của CLB Phnompenh Crown, còn Việt Nam tiếp tục “cày” trên sân của trường Boeung Keng Kong.

    Đúng 10h sáng 22-7, ban huấn luyện Australia dẫn theo 10 cầu thủ không đá chính ở trận bán kết với Thái Lan đến sân tập của CLB Phnompenh Crown nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 7km. Họ chủ yếu khởi động và tập nhẹ với bóng chứ không tập chiến thuật. Theo thông tin của BongDa.com.vn, số cầu thủ còn lại nghỉ ngơi ở khách sạn để hồi phục thể trạng.

    Khi biết có phóng viên Việt Nam có mặt tại CLB Phnompenh Crow, đại diện Australia đã lịch sự đề nghị  chúng tôi không chụp hình buổi tập. Tuy nhiên, sau một hồi thuyết phục thì họ đồng ý với điều kiện chỉ tác nghiệp trong vòng 5 phút. Ngoài ra, HLV hay bất cứ thành viên BHL nào của Australia không trả lời phỏng vấn.

    U16-06

    Sân tập của trường trung học không đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho U16 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.  

    Cụm sân tập của Phnompenh Crown có diện tích khoảng 3 hecta với 1 sân chính với sức chứa 6000 chỗ ngồi và 2 sân tập (1 sân cỏ tự nhiên và 1 sân cỏ nhân tạo). Buổi tập của tuyển Australia kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Ban quản lý sân cho biết ngoài buổi tập này Australia không còn đăng ký thêm lịch tập nào khác.

    Ngược với điều kiện tập luyện tiêu chuẩn mà Australia liên hệ được thì các học trò của HLV Đinh Thế Nam sẽ tiếp tục tập trên sân của trường trung học Boueng Keng Kong, gần trung tâm thủ đô. Theo chúng tôi quan sát thì mặt cỏ của sân này khá lồi lõm, nếu không muốn nói là hơi tệ. Một trợ lý của tuyển Việt Nam còn đưa ra nhận xét: "mặt sân này rất xấu!"

    Đây có thể coi là một thiệt thòi của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi không được tập luyện đúng điều kiện tiêu chuẩn. Các đội chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối cùng không được tập trên sân thi đấu Olympic – sân cỏ nhân tạo. Vì vậy mà tùy vào khả năng từng đội sẽ tìm được các sân tập trong vùng. Dù sao thì các đội cũng phải thích nghi với điều kiện tập luyện để có thể thi đấu tốt nhất.

    Quang Thịnh (Phnompenh, Campuchia) - Thể Thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...