MỚI NHẤT :
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Tuyển Ý gặp lại 'con mồi' quen thuộc trước thềm EURO 2020

    13:53 Thứ năm 19/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng áo thiên thanh đã lên lịch giao hữu với 4 đối thủ để chuẩn bị cho EURO.

    Liên đoàn bóng đá Ý vừa xác nhận đội tuyển nước này sẽ có một trận giao hữu với San Marino vào cuối tháng 5 năm sau, trên sân Sardegna Arena ở Cagliari. Sau đó vài ngày, họ sẽ tiếp tục chạm trán Cộng hòa Séc, là trận đấu cuối cùng trước khi bước vào EURO 2020.

    Roberto Mancini:

     Italia sẽ có 4 trận giao hữu trước khi bước vào EURO. 

    Trong quá khứ, Italia đã có 3 lần đối đầu với San Marino, đều ở các trận giao hữu. Lần đầu tiên là vào năm 1992, đội bóng áo xanh dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0. Kịch bản này lặp lại khi 2 đội gặp nhau năm 2013. Mùa hè năm 2017, đội tuyển Ý tiếp tục hủy diệt San Marino với tỷ số 8-0.

    Tuần trước, Liên đoàn bóng đá Ý cũng đã thông báo họ sẽ lần lượt đá giao hữu với Anh và Đức vào tháng 3 năm sau. Đây đều là những đối thủ mạnh, giúp HLV Roberto Mancini nhìn lại lực lượng của mình trước khi bước đến giải đấu danh giá nhất châu lục.

    Ý là đội tuyển thuộc hàng số 1 thế giới khi đã có đến 4 lần lên ngôi vô địch World Cup. Tuy nhiên ở cấp độ châu lục, họ lại mới có được một chiếc cúp duy nhất vào năm 1968. Lần gần nhất tuyển Ý chơi chung kết EURO là vào năm 2012. Tại đây, họ bị một Tây Ban Nha quá hùng mạnh đánh bại 4 bàn không gỡ.

    Cristiano Ronaldo lập hat-trick ở vòng loại EURO: 

    Hoài Thu | 13:30 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...