MỚI NHẤT :
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Tuyển Việt Nam về nước, thầy Park "ủ mưu" đấu Campuchia

    21:08 Thứ tư 21/11/2018

    Trước khi lên đường trở về Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn cho các cầu thủ ra sân tập vào sáng nay tại Myanmar. Toàn đội nhanh chóng quên đi trận hoà tiếc nuối tối 20/11 để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia.

    Trận hoà 0-0 trước Myanmar tối qua khiến thầy trò HLV Park Hang-seo rất tiếc nuối. HLV Park Hang-seo thừa nhận đội bóng của mình thiếu may mắn, trong khi trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Quang Hải nói rằng tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, bên cạnh việc trọng tài không công nhận bàn thắng của Văn Toàn.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam hoà tiếc nuối Myanmar.

    Dù sao thì tất cả đã qua, sau một đêm ngủ ngon giấc, các thành viên đội tuyển Việt Nam chỉ còn hướng tới trận gặp Campuchia, lượt trận cuối bảng A, AFF Cup 2018. Trong sáng nay, dù trời nắng nóng nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cho các cầu thủ ra sân tập luyện bình thường tại Yangon. 

    Theo đó, những cầu thủ dự bị trận đấu tối qua phải chạy, rèn khả năng phản xạ, trước khi được thầy Park chia đôi đội hình phối hợp trong phạm vi hẹp. Nhóm còn lại chỉ chạy khởi động và tập giữ cảm giác bóng.

    Riêng HLV Park Hang-seo cùng với trợ lý Lee Young-jin đã tranh thủ các cầu thủ đang tập để họp bàn chiến thuật với nhau. Rõ ràng sau trận hoà Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể chơi tốt nhất khi tiếp Campuchia trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Thầy Park tính toán cho trận gặp Campuchia sắp tới. Ảnh: Hữu Khoa.

    Bên cạnh lối chơi, HLV người Hàn Quốc khả năng cũng có nhiều sự thay đổi về nhân sự, khi những Quế Ngọc Hải, Văn Hậu đều đã nhận 1 thẻ vàng, cần tránh nhận thêm thẻ để có thể thi đấu ở bán kết.

    Tất nhiên, mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam là thắng Campuchia, thậm chí phải thắng đậm để tranh ngôi đầu bảng. HLV Park Hang-seo yêu cầu toàn đội luôn phải giữ sự tập trung cao nhất, dành sự tôn trọng với bất cứ đối thủ nào.

    Dự kiến tối nay, lúc 21h30, tuyển Việt Nam có mặt tại Nội Bài (Hà Nội). Thầy trò HLV Park Hang-seo có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, trên sân Hàng Đẫy ngày 24/11 tới.

    Huy Phong | 15:27 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...