MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Tuyển Việt Nam giảm khối lượng tập, sẵn sàng đối đầu Incheon United

    18:40 Thứ bảy 20/10/2018

    HLV Park Hang-seo bắt đầu cho đội tuyển Việt Nam nhả khối lượng tập luyện. Văn Quyết và đồng đội chỉ còn hơn 1 ngày chuẩn bị cho trận đấu tập với Incheon United hôm 22/10.

    Sau giai đoạn tập căng thẳng với cường độ 2 buổi mỗi ngày, đội tuyển Việt Nam đang giảm dần khối lượng tập luyện. Trong hôm 20 và 21/10, đội chỉ còn tập 1 buổi mỗi ngày.

    Thay vì đòi hỏi cao về thể lực, ông Park bắt đầu chú trọng tới độ chính xác và nhuần nhuyễn trong các pha xử lý cũng như những bài phối hợp.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ đang giảm dần cường độ tập luyện để chuẩn bị cho loạt 3 trận giao hữu phía trước. Ảnh: VFF.

    Huấn luyện viên (HLV) người Hàn Quốc muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn nhằm đạt trạng thái thể lực tốt trước trận đấu tập đầu tiên với Incheon United hôm 22/10. Đối thủ của tuyển Việt Nam đang xếp hạng 12 K.League Classic. Đó sẽ là “thuốc thử” liều cao dành cho Văn Quyết và đồng đội.

    Chiều 20/10, các cầu thủ cũng sẽ được nghỉ ngơi. Họ sẽ cùng nhau vào thành phố, tham quan, mua sắm.

    Trước đó, vào buổi chiều 19/10, HLV Park Hang-seo lần đầu tổ chức đấu tập nội bộ cho các tuyển thủ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng, Anh Đức, Văn Đức được phân vào một đội, trong khi đội còn lại có đội trưởng Văn Quyết, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Quang Hải. Còn Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Hà Đức Chinh được xếp tập riêng.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam chỉ còn một buổi tập vào chiều mai trước khi gặp Incheon United hôm 22/10. Ảnh: VFF.

    Ngày 22/10, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào thành phố Incheon đá giao hữu với Incheon United. Đây là đội bóng cũ của tiền vệ Lương Xuân Trường. Trận đấu này sẽ không mở cửa cho báo giới và người hâm mộ theo dõi để giữ bí mật chuyên môn cho đội tuyển.

    Thanh Hà | 15:23 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...