MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Tuyển Việt Nam "báo thù" thành công, HLV Calisto nói gì?

    17:17 Thứ bảy 17/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Henrique Calisto đã có những chia sẻ sau chiến thắng vừa qua của chúng ta trước tuyển Malaysia.

    Trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam với tuyển Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2018, HLV Henrique Calisto đã có những động thái lên dây cót tinh thần cho các các cầu thủ và nhấn mạnh nhiệm vụ "báo thù" đội bóng áo vàng đen.

    Cụ thể, thầy Tô cho biết: "Tôi không biết nhiều về đội Malaysia hiện nay, nhưng tôi có mối hận rất lớn với đội bóng này ở SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010.

    Có lẽ nhiều học trò của tôi như Tấn Trường, Minh Phương, Quang Hải, Tấn Tài còn nhớ rõ điều này. Vì vậy, tôi mong các cầu thủ tuyển Việt Nam hiện nay giành 3 điểm ở trận sắp tới để tôi có thể được vui lòng".

    Đáp lời HLV Calisto, các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng và đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0. Những người ghi bàn cho đội tuyển lần lượt là Công Phượng và Anh Đức.

    Tuyển Việt Nam

    Thầy Tô tỏ ra ấn tượng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam. 

    Nhận xét về chiến thắng của chúng ta, thầy Tô nói: "Các cầu thủ Việt Nam chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Mặc dù Malaysia là những người nắm giữ thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng quyền chủ động lại hoàn toàn thuộc về Việt Nam.

    Tôi rất ấn tượng với chiến thuật HLV Park Hang-seo xây dựng cho đội bóng"

    Phi Yến | 16:13 17/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...