MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Tuyển Triều Tiên sang Nhật Bản dự cúp Đông Á bất chấp cấm vận

    21:22 Thứ tư 06/12/2017

    BongDa.com.vn Ngày 5/12, sau khi được cấp thị thực theo diện ngoại lệ, ĐT Triều Tiên đã có mặt tại Nhật Bản để dự cúp truyền thống Đông Á do Liên đoàn bóng đá Đông Á tổ chức.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển bóng đá nam của Triều Tiên có mặt tại thủ đô Tokyo ngày 5/12.

    Ngày hôm qua 5/12, đội tuyển bóng đá Triều Tiên đã đặt chân tới sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản), sau khi quá cảnh ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuyển Triều Tiên sang Nhật Bản lần này để tham dự cúp bóng đá E-1, giải đấu truyền thống khu vực Đông Á bắt đầu được tổ chức từ năm 2003. Năm nay là phiên bản thứ bảy của giải.

    Trước đó vào hôm 4/12, đội tuyển Triều Tiên được phía Nhật Bản cấp thị thực để sang dự giải. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), việc Triều Tiên cử đội tuyển bóng đá đến Tokyo là biểu hiện cho hành động phản đối lệnh trừng phạt từ phía Nhật Bản. Nếu Nhật Bản không cấp thị thực cho tuyển Triều Tiên, vốn đã vượt qua vòng loại để giành suất chính thức dự giải, LĐBĐ Nhật Bản có thể chịu hậu quả nặng nề từ FIFA vì để yếu tố chính trị can thiệp vào bóng đá.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên vô địch giải năm 2015.

    Phía Nhật Bản coi tuyển Triều Tiên là trường hợp ngoại lệ, bởi công dân Triều Tiên vẫn bị cấm đi vào "đất nước mặt trời mọc" như một phần trong các lệnh trừng phạt đơn phương của Tokyo nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Nhật Bản cấp thị thực tại Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), do Nhật Bản không đặt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

    Cúp bóng đá Đông Á là giải đấu bóng đá quốc tế dành cho thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF). Trước khi EAFF thành lập vào năm 2002, cúp Hoàng triều (Dynasty Cup) được tổ chức cho bốn đội tuyển quốc gia hàng đầu Đông Á từ 1990 đến 1998, và được xem là giải vô địch Đông Á không chính thức. Hai giải đấu riêng biệt dành cho nam (từ năm 2003) và nữ (từ năm 2005) được tổ chức song song.

    Giải năm nay có 4 đội tuyển Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra các vị trí. Ba đội đầu được đặc cách, còn Triều Tiên chiến thắng vòng loại thứ hai.

    Ngoài 4 đội tuyển dự cúp E-1, LĐBĐ Đông Á còn có các thành viên Hong Kong, Macau, Đài Loan, Bắc Mariana, đảo Guam và Mông Cổ.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển bóng đá nam của Hàn Quốc vô địch giải năm 2015.

    * Ảnh: Xinhua

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hoàng Anh | 20:00 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...