MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Tuyển thủ U22 Việt Nam nói gì khi giúp Bình Định trở lại hạng Nhất?

    10:14 Chủ nhật 30/07/2017

    BongDa.com.vn Với màn thể hiện ấn tượng trong hai trận đấu đã qua ở VCK hạng nhì, tuyển thủ U22 Việt Nam là Hồ Tấn Tài đã giúp đội Bình Định trở lại hạng nhất 2018.

    Được HLV Nguyễn Hữu Thắng cho phép rời U22 Việt Nam để trở về phục vụ quê hương trong mục tiêu trở lại hạng nhất. Thực tế, ở hai trận đã qua tại VCK hạng Nhì, Tấn Tài đã có màn thể hiện ấn tượng để giúp Bình Định giành vé trực tiếp thăng hạng vào chiều 29/7 trên sân Tam Kỳ.

     - Bóng Đá

     Tấn Tài đã đánh đổi rất nhiều trong việc giúp Bình Định lên hạng. Ảnh: Viết Định.

    Trở lại hạng Nhất, các cầu thủ Bình Định đã làm được điều người hâm mộ đội bóng đất Võ bấy lâu nay mong muốn. Trong sự vui mừng của toàn đội, Tấn Tài đã không cảm xúc của mình khi cho biết: "Cảm xúc của em rất là vui, rất là hạnh phúc. Đội Bình Định đã có nhiều cơ hội để trở lại hạng nhất ở những năm trước nhưng không làm được. Hôm nay, đội đã vượt qua được khó khăn và làm được điều người hâm mộ đội bóng mong ước. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó."

    Tuy nhiên, với việc trở về thi đấu cho Bình Định, Tấn Tài đã không thể tập luyện cùng đồng đội tại U22 Việt Nam trong nhiều ngày qua. Vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng tuyển thủ này sẽ gặp nhiều khó khăn khi trở lại đội tuyển và có thể vắng mặt ở SEA Games 29. “Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn khi trở lại tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam, nhưng có khó khăn thế nào em cũng sẽ cố gắng vượt qua để thể hiện tốt nhất trong những ngày còn lại, dù cho kết quả cuối cùng ra sao thì cũng không phải hối tiếc,” Tấn Tài chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ này sẽ gặp khó khăn khi trở lại U22 Việt Nam trong hôm nay. Ảnh: Viết Định.

    Sau trận đấu ở Tam Kỳ, Tấn Tài sẽ tức tốc bay ra Hà Nội trình diện HLV Nguyễn Hữu Thắng trước khi cùng toàn đội bay sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày tại xứ sở Kim chi từ 30/7. Kết thúc chuyến tập huấn ở đây, ngày 11/8, U22 Việt Nam sẽ chốt danh sách chính thức tham dự vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 tại Malaysia.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:50 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...