MỚI NHẤT :
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Tuyển thủ dự giải U19 quốc tế 2017 được tiến cử cho U20 Việt Nam

    17:04 Thứ sáu 14/04/2017

    Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế 2017, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được HLV Vũ Hồng Việt tiến cử cho đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Đội tuyển U19 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng ở giải U19 quốc tế 2017 khi giành 2 thắng lợi liên tiếp để vững vàng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Theo đó, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã giành thắng lợi trước cả U19 Đài Loan – Trung Quốc và U19 Myanmar trong những trận đấu đã qua.

     - Bóng Đá

    Việt Anh được đề cử cho đội tuyển U20 Việt Nam.

    Trong cả hai chiến thắng này, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đều đã để lại dấu ấn tốt với người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Việt Anh có thể hình lý tưởng với chiều cao 1m84. Trung vệ trẻ đã để lại dấu ấn của mình khi lập công ấn định thắng lợi 2-0 cho U19 Việt Nam ở chiến thắng trước U19 Đài Loan – Trung Quốc. Ở trận đấu này, Việt Anh đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở quả penalty thứ nhất nhưng đã mạnh dạn thực hiện quả 11m thứ 2. Dù bị trọng tài yêu cầu đá lại nhưng “cây sào” của U19 Việt Nam đã tự tin sút tung lưới đối thủ.

    Phát biểu với báo chí sau chiến thắng 2-1 trước U19 Myanmar tối ngày 13/4, HLV Vũ Hồng Việt cho biết trung vệ trẻ này hoàn toàn có thể thi đấu trong màu áo U20 Việt Nam tại World Cup U20 sắp tới: “Nếu có đề cử, tôi cho rằng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có khả năng chơi cho U20 Việt Nam. Tôi đã theo em từ rất lâu, cũng phải 5 năm rồi. Đối với một trung vệ thể hình là cực kỳ quan trọng. Việt Anh có thể hình rất tốt, cao 1m84. Sau đó là tư duy thi đấu. Cậu ấy có cách chơi bóng rất đầu óc và hợp lý”.

    Trong khi đó, Việt Anh cũng thể hiện một tham vọng lớn khi cùng U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế 2017. Trung vệ đang thuộc biên chế của đội trẻ Hà Nội T&T tin tưởng sẽ cùng các đồng đội giành chức vô địch giải đấu: “Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch. U19 HAGL nhỉnh hơn so với U19 Gwangju. Nhưng để đánh giá khách quan so với U19 Việt Nam thì tôi vẫn đánh giá đội của chúng tôi nhỉnh hơn. Dù tập trung với nhau ngắn ngày nhưng đội cho thấy sự gắn kết và có lối chơi rõ ràng. Điểm duy nhất tôi chưa hài lòng là dứt điểm còn kém...”.

    Giải U19 quốc tế 2017 là bước thử thách cuối cùng để cho U19 Việt Nam chuẩn bị tập trung cho giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại châu Á sắp tới.

    Nam Anh | 11:09 14/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...