MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Tuyển Thái Lan trước nguy cơ mất thủ môn số 1 ở Asian Cup 2019

    10:13 Thứ bảy 22/12/2018

    Báo SiamSports cho biết thủ thành Kawin Thamsatchanan của tuyển Thái Lan vẫn chưa thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội.

    Đội tuyển Thái Lan đã hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Họ đã có ngày tập luyện thứ hai. Lúc này, ngôi sao Kawin vẫn phải ngồi ngoài. Thủ thành 28 tuổi dính chấn thương ngón tay trong lúc chơi cho CLB OH Leuven (Bỉ) hồi tháng 10.

    Theo SiamSports, Kawin vẫn chưa có thể trạng tốt nhất để tập luyện trở lại. Anh cần tiến hành thêm nhiều cuộc kiểm nữa. Như vậy, khả năng người gác đền nổi tiếng của Thái Lan góp mặt ở Asian Cup 2019 vẫn còn bỏ ngỏ.

    Tuyển Thái Lan trước nguy cơ mất thủ môn số 1 ở Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     Kawin chưa chắc ra sân ở Asian Cup 2019. Ảnh: Getty Images.

    Truyền thông Thái Lan cho rằng nếu Kawin không kịp bình phục, đó sẽ là tổn thất rất lớn cho "Voi chiến". Ở AFF Cup 2018, người gác đền Chatchai Budprom tỏ ra thiếu chắc chắn. Gặp đối thủ Philippines, thủ thành 31 tuổi bị đổ trách nhiệm dẫn đến bàn gỡ của đối thủ.

    Đến cuộc chạm trán Singapore, thủ thành Chatchai khống chế bất cẩn để bóng trượt qua chân làm đội nhà suýt bị thủng lưới. Hai sai lầm liên tiếp cho thấy người gác đền của Thái Lan bất ổn tâm lý. Tại AFF Cup 2018, "Voi chiến" cũng dừng bước ở bán kết.

    Thất bại của Thái Lan nơi sân chơi AFF Cup 2018 có thể châm chước vì đội hình vắng bốn ngôi sao thi đấu ở nước ngoài, trong đó có Kawin. Nhưng lúc này, chưa chắc thủ môn sinh năm 1990 sẽ bình phục chấn thương để kịp trở lại.

    Tuyển Thái Lan trước nguy cơ mất thủ môn số 1 ở Asian Cup 2019 - Bóng Đá

     Ngôi sao Chanathip rất tự tin trước Asian Cup 2019. Ảnh: Getty Images.

    Năm 2018, đội tuyển Thái Lan ở nhiều cấp độ thi đấu không thành công. Từ sân chơi U23 châu Á đến ASIAD, vừa rồi là AFF Cup 2018, "Voi chiến" đều nhận những thất bại. Việc bị đội tuyển Malaysia loại ở bán kết AFF Cup vừa qua khiến HLV Milovan Rajevac chịu nhiều sức ép.

    Với Asian Cup 2019, mục tiêu của tuyển Thái Lan là vượt qua vòng bảng. Trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng ông Rajevac sẽ bị sa thải.

    Nguyên Trí | 09:50 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...