MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Tuyển Thái Lan mất 4 ngôi sao lớn nhất tại AFF Cup 2018

    14:42 Thứ sáu 30/03/2018

    Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận tuyển Thái gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin và 3 ngôi sao khác tại AFF Cup 2018.

    Những cầu thủ Thái Lan đang chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo, Nhật Bản), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe, Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Oud-Heverlee Leuven, hạng 2 Bỉ) sẽ không thể tham dự AFF Cup vì giải vô địch quốc gia họ góp mặt vẫn thi đấu trong thời gian diễn ra AFF Cup.

     - Bóng Đá

     Sự vắng mặt của Chanathip (giữa) sẽ khiến sức mạnh của Thái Lan ở AFF Cup 2018 giảm đi đáng kể. Ảnh: Getty.

    Giải đấu lớn nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 08/11 tới 15/12. Đó là thời điểm J.League 1 bước vào giai đoạn quyết định. Giải vô địch quốc gia Nhật Bản sẽ chỉ bế mạc hôm 1/12 (chưa kể các trận Cúp Hoàng đế trong tháng 12). Tương tự, giải hạng hai Bỉ vẫn diễn ra liên tục cho tới Giáng sinh. AFF Cup 2018 cũng không nằm trong chương trình thi đấu chính thức của FIFA nên các đội bóng Nhật Bản và Bỉ không có trách nhiệm phải trả người về tuyển Thái.

     Thông tin này đã được hàng loạt trang báo lớn của Thái Lan như Siam Sport, The Nation, Khaosod đăng tải.

    Trang thông tin chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA Thailand) thừa nhận HLV Milovan Rajevac sẽ buộc phải tìm kiếm những cầu thủ mới cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp.

    Trong quá khứ, tuyển Việt Nam cũng đã nhiều lần lâm vào tình cảnh tương tự. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng phải mất nhiều công sức thuyết phục các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc cho phép Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh về nước.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Thái Lan sẽ mang tới AFF Cup 2018 một lực lượng rất khác. Ảnh: FAT.

    “Messi Thái” Chanathip, chân sút chủ lực Dangda hay thủ thành Kawin đều đang là trụ cột tại ĐT Thái Lan. AFF Cup cũng không còn là mục tiêu quá quan trọng của bóng đá Thái Lan sau 2 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Nhiều khả năng, tuyển Thái Lan sẽ trẻ hóa và đôn lên đội hình những cầu thủ trẻ ở ASIAD 2018.

    Việc tuyển Thái mất 4 ngôi sao lớn nhất sẽ là cơ hội cho các đối thủ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. AFF Cup 2018 cũng là giải đấu quan trọng nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam đã diễn ra cách đây 10 năm.

    Thanh Hà | 14:27 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...