MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Tuyển nữ Việt Nam đổi nơi đóng quân vì làng thể thao ASIAD hết chỗ ở

    23:56 Thứ sáu 17/08/2018

    Khó khăn về chỗ ở liên tục ập đến với tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi toàn đội buộc rời khỏi làng thể thao Palengbang tối 17/8 với lý do không đáp ứng được số lượng VĐV các nước.

    Theo thông tin từ phía cán bộ truyền thông VFF, tuyển nữ Việt Nam sau khi kết thúc buổi tập chiều 17/8 trên sân Jakabaring 2, đã đón nhận tin không vui từ phía đại diện Đoàn thể thao Việt Nam về việc thay đổi địa điểm đóng quân tại Á vận hội - ASIAD 18.

     - Bóng Đá

     Tuyển nữ Việt Nam phải di chuyển nơi đóng quân ngay trong đêm 17/8. Ảnh: Thu Trang.

    Lý do được ban tổ chức địa phương đưa ra là bởi số lượng phòng trong làng thể thao thuộc Palembang (Indonesia) không đáp ứng được nhu cầu chỗ ở cho VĐV, HLV và quan chức các nước tham dự, bởi số lượng người tới đây ngày càng đông hơn.

    Không chỉ thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhiều VĐV ở các bộ môn khác đến từ Đoàn thể thao Việt Nam như bắn súng, quần vợt, đua thuyền, tennis cũng lần lượt gia nhập vào làng nhằm chuẩn bị cho ASIAD 18.

    Địa điểm đóng quân mới của tuyển nữ Việt Nam trong thời gian diễn ra bóng đá nữ ASIAD 18 là khách sạn Grand Zuri. Tổ hợp khách sạn này mới được xây dựng với cơ sở vật chất tốt, nằm gần sân thi đấu Bumi Sriwijaya, nơi diễn ra trận đấu ra quân của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Thái Lan vào 18h30 ngày 19/8.

    Đây không phải lần đầu tuyển nữ Việt Nam đối mặt với khó khăn về chỗ ở. Trở về khách sạn sau chuyến bay kéo dài từ TP.HCM đến Palembang vào hôm 13/8, toàn đội nhận được thông báo chưa xếp được phòng như yêu cầu đề ra. Đại diện ban tổ chức còn đề nghị tuyển nữ ăn tối xong ở khách sạn rồi mới nhận phòng.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ nữ Việt Nam tỏ ra mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều hành lý cồng kềnh. Ảnh: Thu Trang.

    Một nữ tuyển thủ Việt Nam còn đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân lúc 23h05: “Đến giờ vẫn chưa nhận được phòng.” Chia sẻ với chúng tôi, thành viên của đội tuyển cho rằng việc chậm trễ là do ban tổ chức muốn làm việc với đại diện Đoàn thể thao Việt Nam để bàn giao tòa nhà VĐV cho đoàn trước.

    Tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng lúc 19h ngày 18/8 tại sân Jakabaring, ngay trong làng thể thao, trước khi bước vào trận quyết đấu với Thái Lan. Ở trận đấu đầu tiên bảng C, đội tuyển xứ Chùa Vàng đã nhận thất bại 0-2 trước tuyển nữ Nhật Bản.

    Sau trận đấu với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam chạm trán ứng viên cho tấm HCV Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng bảng C lúc 15h ngày 21/8 trên sân Gelora Sriwijaya.

    Bình An | 23:40 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...