MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Tuyển ngoại binh, chuyện chưa bao giờ dễ dàng

    22:22 Thứ sáu 24/11/2017

    BongDa.com.vn V-League 2017 sắp kết thúc và lúc này nhiều đội bóng đã rục rịch nhân sự cho mùa giải mới, nhưng có lẽ, câu chuyện tuyển chọn ngoại binh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cho bất kỳ CLB nào.

    Ở mùa bóng mới 2018 sẽ có rất nhiều các đội bóng có thay đổi lớn ở ngoại binh, đây là điều có thể nhận thấy được. Tân binh Nam Định chắc chắn phải bổ sung ít nhất là 2 ngoại binh, một CLB khác là HAGL trong tham vọng quay trở lại cạnh tranh thứ hạng cũng phải tìm ngoại binh đủ chất lượng,

     - Bóng Đá

     HAGL ngụp lặn tại V-League có một phần đến từ chất lượng ngoại binh.

    CLB TP.HCM của Lê Công Vinh thậm chí còn đặt mục tiêu tranh ngôi vương nên vô số các tin đồn về ngoại binh “chất lượng châu Âu” của đội bóng này đã được tung ra suốt nhiều tháng qua. Đó là chưa kể các đội bóng có nền tảng tài chính không tệ như FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương hay XSKT Cần Thơ cũng có thể sẽ “thay máu” ngoại binh sau một mùa giải chưa làm người hâm mộ hài lòng.

    Ngoại binh từ lâu đã là “động cơ” chính cho các đội bóng V-League, muốn giành vô địch cũng nhờ ngoại binh mà muốn... trụ hạng cũng phải nhờ các cầu thủ này. Thế nhưng việc tuyển lựa ngoại binh lại là chuyện khác. HAGL là một ví dụ, từ sau kỷ nguyên của những người Thái như Kiatisuk, từng đem về những chức vô địch cho phố Núi, những ngoại binh đến với HAGL sau đó đều ra đi mà không giúp CLB quay trở lại thời hoàng kim. Mặc dù những cầu thủ như Lee Nguyễn, Thonglao đều rất tài năng và xứng đáng là những hợp đồng bom tấn nhưng họ lại không thể hiện hết được ở CLB.

    Sau giai đoạn của Lee Nguyễn, những ngoại binh tiếp theo của bầu Đức lại càng ở mức bình thường hơn nữa, người tốt thì chỉ thi đấu tròn vai, còn người tệ thì ra đi sau thời gian ngắn. Ba năm nay, lứa trẻ HAGL dù được kỳ vọng cực lớn, nhưng không thành công có một phần nguyên do là vì họ không có ngoại binh chất lượng cao hỗ trợ.

    Từ ví dụ của HAGL có thể thấy việc tuyển chọn ngoại binh khó khăn như thế nào. CLB có thể có tiền, có quan hệ, có cả sức hút, nhưng nó không thể đảm bảo cho họ một ngoại binh như ý. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hoài nghi những phát biểu đầy tham vọng của quan chức các đội bóng, như Công Vinh ở TP.HCM hay bầu Đức ở HAGL, khi cho rằng vô địch V-League không khó và tăng cường lực lượng, trong đó có ngoại binh là sẽ cạnh tranh được. Điều này không phải không đúng, nhưng vấn đề là các ngoại binh được tăng cường đó chất lượng có đúng là tốt hay không, và họ có thể hòa nhập với V-League được hay không.

     - Bóng Đá

     Không phải cứ có tiền thì sẽ có ngoại binh chất lượng.

    Thiếu sót lớn nhất ở các CLB V-League có lẽ nằm ở những khâu đầu tiên trong quá trình tuyển chọn ngoại binh. Lẽ dĩ nhiên các đội bóng Việt thì không thể nào trải tuyển trạch viên khắp thế giới “xem giò” cầu thủ như các nền bóng đá phát triển, nhưng ít nhất khâu sàng lọc bước đầu phải được làm cẩn thận hết mức có thể, để đảm bảo chất lượng của các cầu thủ được chọn là ở mức cao. Thật khó chấp nhận những lời phân trần của nhiều CLB rằng không hiểu vì sao ngoại binh của họ thử việc thì tốt nhưng vào đá giải thì lại tệ, tình trạng “thử kêu đốt xịt” như thế xảy ra chẳng qua chỉ là vị sự cẩu thả trong tuyển chọn ban đầu mà thôi.

    Bóng đá Việt Nam dù còn nhiều bất cập nhưng rồi chắc chắn sẽ ngày càng chuyên nghiệp, đó là xu hướng không thể thụt lùi. Hy vọng rằng các CLB rồi đây sẽ có những bước tiến, trước hết là hoàn chỉnh quy trình, sau là hoàn thiện cách thức tuyển chọn để có thể thực sự đưa về những gương mặt ngoại binh chất lượng, góp phần nâng tầm V-League hơn nữa.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 24/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...