Tuyển Nga CHÚ Ý, lời nguyền dành cho nước chủ nhà là có thật
18:00 Thứ bảy 26/05/2018
BongDa.com.vn Nga là chủ nhà World Cup 2018, nhưng họ khó có thể làm nên chuyện vào mùa hè này. Bài học từ quá khứ là minh chứng cho điều đó.

Hầu hết các nước trên thế giới đều hân hoan khi đứng ra tổ chức một giải đấu lớn như World Cup. Lợi thế về sân bãi, khí hậu, điều kiện tập luyện, sự ưu ái từ trọng tài, cách thức phân chia hạt giống... giúp nước đăng cai có cơ hội tiến sâu vào vòng trong.

Tuy nhiên, có một sự thật là khá ít các đội bóng chơi trên sân nhà thi đấu thành công. Bài học từ lịch sử sẽ cho ta một cái nhìn thú vị về vấn đề này.

SỐC: Lời nguyền dành cho nước chủ nhà World Cup  - Bóng Đá

 Huấn luyện viên Stanislav Cherchesov.

Sáu nước chủ nhà đoạt cúp vàng thế giới

Trong lịch sử 88 năm của giải vô địch bóng đá thế giới, chỉ có 6 lần các nước đăng cai FIFA World Cup giành chiến thắng chung cuộc. Đó là các đội: Uruguay năm 1930, Italy năm 1934, Anh năm 1966, Tây Đức năm 1974, Argentina năm 1978 và Pháp năm 1998.

Các đội chủ nhà thường thi đấu tệ hại

Thống kê trên chỉ ra rằng, không có cơ sở nào để đảm bảo một đội tuyển được thi đấu ở sân nhà sẽ thành công. Áp lực về thành tích có thể khiến các cầu thủ thi đấu sa sút và không đúng phong độ. Càng tệ hại hơn khi đội nhà không vượt qua được vòng đấu bảng và bị chính cổ động viên nhà "thờ ơ".

Đội tuyển Nam Phi là trường hợp tiêu biểu gần nhất. World Cup 2010 các cầu thủ Bafana Bafana thi đấu đầy nỗ lực nhưng không vượt qua được vòng bảng.

Trong lịch sử gần một thập kỉ của giải đấu, chỉ có hai nước bảo vệ thành công chức vô địch của mình là Italy năm 1938 và Brazil năm 1962.

Năm 1934 Azzurri lên ngôi vô địch World Cup khi là nước chủ nhà. Bốn năm sau, Đoàn quân áo thiên thanh bảo vệ thành công ngôi vương khi giải đấu được tổ chức ở Pháp.

Selecao lên ngôi vô địch cúp vàng thế giới năm 1958. Giải đấu bốn năm sau, họ bảo vệ thành công chức vô địch khi thắng Tiệp Khắc 3-1 trong trận chung kết.

Màn ra mắt ấn tượng 

Uruguay và Italy là hai đội bóng có màn ra mắt sân chơi World Cup ấn tượng nhất. Năm 1930 khi FIFA World Cup lần đầu tiên được tổ chức, Uruguay là đội vô địch. Azzurri cũng không hề kém cạnh khi là tân vương vào năm 1934 ngay ở giải đấu lần đầu tiên họ tham dự.

Thành tích "vô tiền khoáng hậu" trên đã không được lặp lại thêm một lần nào khác. Bồ Đào Nha và Croatia là hai đội bóng có sự "chào hàng" tốt nhất từ năm 1934, khi lần lượt xếp vị trí thứ ba vào các năm 1966 và 1998.

Cơ hội nào cho Nga ở World Cup 2018 ?

Những chú gấu Nga chắc chắn không phải là một ứng cử viên vô địch ở World Cup 2018. Theo đánh giá từ một trong những công ty cá cược lớn nhất vương quốc Anh cho biết, Nga đứng thứ 11 trong tổng số các đội bóng có khả năng giành chiến thắng chung cuộc.

Tỉ lệ đặt cược dành cho nước chủ nhà là 33/1 và có thể thay đổi tuỳ theo kết quả thi đấu của họ ỏ vòng đấu bảng.

Tỉ lệ cược là 12/5 trong trường hợp Đại bàng vàng bị loại ở vòng bảng. 13/8 là tỉ lệ cược nếu Nga vượt qua vòng 2 nhưng bị loại ở vòng knock-out.

Nhìn chung, khả năng giành thứ hạng cao của nước chủ nhà World Cup 2018 tại giải đấu năm nay là khá thấp. Thi đấu tốt và giành tấm vé vào vòng 2 là một điều khả thi hơn cả với thầy trò huấn luyện viên Stanislav Cherchesov. 

Anh Nguyễn | 17:10 26/05/2018