MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Tuyển Malaysia gặp khó trước ngày quyết đấu Việt Nam

    16:48 Thứ năm 11/06/2020

    HLV Tan Chang Hoe muốn tuyển Malaysia sớm hội quân để cầu thủ tìm lại phong độ, nhưng kế hoạch này bị các CLB phản đối.

    Theo NST, tuyển Malaysia lên kế hoạch hội quân trong những ngày tới. Dù vậy, các CLB tại M-League (giải VĐQG Malaysia) sẽ phản đối vì họ cần cầu thủ cho đợt hội quân từ 15/6. Trong trường hợp được phép hội quân, Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải xin phép chính phủ để đội tuyển không phải tập luyện giãn cách.

     - Bóng Đá

    Malaysia thua Việt Nam 0-1 khi 2 đội gặp nhau ở Mỹ Đình. Ảnh: Minh Chiến.

    “Các CLB sẽ phản đối chuyện cầu thủ lên tuyển trong giai đoạn không thuộc FIFA day. Việc có kỳ hội quân ngắn ngày là tín hiệu tốt, nhưng phải đáp ứng mọi yếu tố. Dù sao, tôi thấy nhẹ nhõm vì các CLB tại M-League chuẩn bị tập luyện. Dù tất cả phải tập luyện trong điều kiện giãn cách, nhưng đó đây bước khởi động tích cực”, HLV Tan Chang Hoe nói với NST.

    Ông Tan chia sẻ thêm: “Các cầu thủ cần những trận đấu chất lượng để lấy lại phong độ và sự tự tin. Từ chuyển biến này, tuyển Malaysia cũng được hưởng lợi. Nếu M-League bị hủy, chúng tôi phải có kế hoạch cụ thể để các tuyển chủ được chuẩn bị cho loạt trận quốc tế. Bóng đá Việt Nam đã trở lại, trong khi Thái Lan và UAE cũng hội quân để tập luyện. Họ đều là đối thủ của Malaysia, do đó đội tuyển của chúng tôi phải sớm trở lại”.

    Tại vòng loại World Cup 2022, Malaysia sẽ đối đầu UAE vào ngày 8/10, sau đó trở lại sân nhà tiếp đón Việt Nam. Trận gặp Indonesia hôm 19/11 là lần gần nhất HLV Tan cùng các học trò xung trận. Ông thể hiện sự lo lắng, khi cả đội nghỉ thi đấu trong thời gian dài, và chưa xác định cụ thể sẽ hội quân trở lại theo cách nào.

    “Mọi HLV đều lo lắng nếu cả đội không chơi trong thời gian dài. Tôi không thể giải thích về chuyện sự cố này làm ảnh hưởng đến chúng tôi ra sao. Với tư cách là HLV, tôi phải tìm ra phương pháp để mọi cầu thủ đều sẵn sàng. Tôi hy vọng khi tuyển Malaysia khởi động lại chiến dịch vòng loại World Cup, sẽ không gặp thêm sự cố nào”, HLV Tan nhấn mạnh.

    Tại bảng G, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu với 11 điểm. Malaysia xếp sau Việt Nam khi ít hơn 2 điểm. Trận đấu ngày 13/10 mang tính chất quan trọng với cả Malaysia và Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

    Viết Tuệ - Zing.vn | 14:36 11/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...