MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Tuyển Anh: Người trẻ thì có quyền sai lầm nhưng…

    18:27 Thứ năm 12/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Jack Ma – tỷ phú người Trung Quốc, trong những lần diễn thuyết của mình, ông đều nhấn mạnh đến sự thất bại của người trẻ. Theo ông, người trẻ còn thời gian, nên cứ sai, sai để trải nghiệm, sai để trưởng thành. Nhưng liệu bất cứ cái sai nào của thời tuổi trẻ cũng có cơ hội sửa chữa?

    Tuyển Anh tại World Cup 2018 là đội hình trẻ nhất trong lịch sử với những Marcus Rashford, Dele Alli, Jesse Lingard,… đều rất trẻ. Và cả HLV Gareth Southgate cũng trẻ. Chính cái sự “trẻ toàn diện” đó đã mang đến một Tam Sư mới mẻ, đầy sức sống tại giải đấu trên nước Nga. Với nhiều người việc họ lọt vào tới vòng bán kết đã là thành công ngoài mong đợi.

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh (áo trắng) thua ngược đầy tiếc nuối trước Croatia ở trận bán kết 2 World Cup 2018.

    Nhưng một khi đã vào đến bán kết, phải dừng lại (và dừng theo cách khó nuốt trôi) thì thất bại này của tuyển Anh khiến người ta không khỏi có chút nuối tiếc.

    Gareth Southgate đã sai khi không cho tuyển Anh chốt hạ trận đấu khi mà họ đang dẫn bàn, có lợi thế về tâm lý, về thể lực (Croatia đã chơi hai trận 120 phút trước đó) và một thế trận lấn lướt. Nhưng chính sự chùng xuống của Tam sư đã tạo cơ hội cho Croatia vùng lên. Dường như những khó khăn tương tự trong trận đấu với Colombia không được thầy trò ông Southgate cảm thụ một cách rõ ràng (lui về phòng ngự quá sớm khi dẫn bàn để đối phương gây sức ép liên tục và gỡ hòa. Bên cạnh đó vị HLV trẻ này còn sai lầm khi vẫn tin tưởng một Raheem Sterling chỉ biết “biến bàn thắng thành cơ hội”.

    Còn các học trò của ông thì sao? Kyle Walker quá chủ quan khi phòng ngự mà chẳng nhìn trước nhìn sau để Ivan Perisic ghi bàn quân bình tỷ số. Đến bàn thua thứ hai là lỗi cả hàng phòng ngự khi để một cầu thủ 31 tuổi như Mario Mandzukic thoải mái sút bóng cận thành như vậy. Đó là những sai lầm chết người.

    Những học trò của Gareth Southgate trẻ thật nên ở vài thời điểm nhạy cảm họ đã không giữ được cái bản lĩnh cần thiết. Và họ đã sai lầm, sai lầm nghiêm trọng trong một trận đấu có thể mở ra lịch sử. Họ không đáng phải nhận trận thua khi đang ở thế thắng. Nhưng biết làm sao được vì đấy là quy luật của bóng đá và bản thân Luka Modric cũng rất xứng đáng để đi tiếp sau những nổ lực không ngừng.

    Nếu theo như Jack Ma nói thì tuyển Anh chẳng có gì phải lo vì tương lai phía trước đang chờ đón với sự lạc quan cao độ. Nhưng…. liệu sau giải đấu này Gareth Southgate còn dẫn dắt Tam sư hay không? Nếu một HLV khác thay thế thì triết lý này, tư duy này và tinh thần này có còn được duy trì?

     - Bóng Đá

     Tuyển Anh sẽ phải chờ rất lâu nữa để có cơ hội giành vé vào chơi một trận chung kết World Cup.

    Và người Anh nên tỉnh táo để nhận ra rằng năm nay, tại World Cup 2018 họ đi xa vậy một phần nhờ may mắn. Trước tiên họ rơi vào bảng đấu không nặng. Kế đến một loạt ông lớn rủ nhau về nước sớm. Bên cạnh đó lịch thi đấu cũng ủng hộ họ. Với nhiều may mắn như vậy mà Anh không đi đến tận cùng thì 4, 8 hay 12, 16 năm nữa…Tam sư có được cái may mắn như vậy lần nữa hay không? Bởi ai cũng hiểu, muốn thành công ngoài bản lĩnh ra còn do may mắn có ủng hộ nữa.

    Sau World Cup, những ngôi sao trẻ như Rashford, Lingard,… vẫn còn cơ hội để trui rèn và trưởng thành hơn. Nhưng với tuyển Anh, cơ hội dường như đã trôi qua kẻ tay họ rồi và chẳng biết đến bao giờ họ lại có cơ hội bước vào trận chung kết World Cup. Thế mới thấy, không phải cứ thất bại, cứ sai lầm rồi sẽ sửa chữa lại vì có những sai lầm phải trả giá vô cùng đắt và ôm mãi mối hận đó vì cơ hội đôi khi chỉ đến một lần trong đời mà thôi.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:00 12/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...