MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Tuyển Anh mang lão tướng 35 tuổi đến World Cup?

    08:21 Thứ hai 27/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Phải sau hơn 3 năm rưỡi, lão tướng 35 tuổi Jermain Defoe mới ghi bàn trở lại cho đội tuyển quốc gia Anh. Lúc này, người ta đã nói về khả năng Defoe đến Nga.

    Hai bàn thắng của Jermain Defoe và Jamie Vardy giúp tuyển Anh có chiến thắng trước Lithuania trên sân Wembley đêm qua, ở lượt trận thứ năm bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Và trong bài phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Gareth Southgate đã thừa nhận khả năng đem 'lão tướng 35 tuổi' đến đất Nga.

    Tuyển Anh mang lão tướng 35 tuổi đến World Cup? - Bóng Đá

     Defoe ghi bàn cho tuyển Anh ở tuổi 35

    "Chỉ cần đạt phong độ cao, mọi người đều xứng đáng có cơ hội," Southgate trả lời phỏng vấn báo chí. "Tôi biết có rất nhiều cuộc tranh luận về những cầu thủ được gọi lên tuyển. Nhưng khi họ chơi tốt, họ xứng đáng có cơ hội."

    Quyết định gọi Defoe - chân sút đang thuộc biên chế Sunderland lên tuyển và gạt Wayne Rooney hay Theo Walcott của HLV Southgate đã gây ra tranh cãi. Tuy nhiên sau màn trình diễn đêm qua, HLV Southgate đã thêm tự tin. "Những cầu thủ như Jermain Defoe rất quan trọng với đội hình, hãy nhìn tác động của cậu ấy ngày hôm nay," HLV trưởng tuyển Anh khẳng định. "Nếu cậu ấy tiếp tục ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, cậu ấy sẽ đến Nga."

    Video trận Anh 2-0 Lithuania:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 08:01 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...