Tuyển Anh bị FIFA phạt vì sử dụng "nước cấm"
11:44 Thứ tư 06/06/2018
BongDa.com.vn Một hình phạt "kì quái" vừa được FIFA dành cho tuyển Anh. Ngay lập tức, liên đoàn bóng đá Anh (FA) nhảy vào cuộc chiến với FIFA.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang rất bức xúc trước quyết định phạt 16 nghìn bảng Anh từ FIFA, đối với một cầu thủ trẻ Tam Sư vì thức uống không có trong danh sách tài trợ World Cup.

Tuyển Anh bị FIFA phạt vì sử dụng

 Các cầu thủ U20 Anh vô địch U20 World Cup.

Chủ tịch FA, ông Greg Clarke đã gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến FIFA về hình phạt kì quái. Được biết mức tiền phạt trên chỉ thấp hơn 6 nghìn bảng so với vụ việc các cổ động viên Nga có hành vi phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ da đen của Pháp, ở trận đấu giao hữu vào tháng Ba.

Quyết định xử phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới đã dấy lên lo ngại từ giới quan sát rằng, FIFA chưa thật sự mạnh tay đối với vấn nạn phân biệt sắc tộc, trong thời điểm World Cup 2018 chỉ hơn một tuần nữa chính thức khởi tranh.

Vụ tranh cãi giữa FA và FIFA liên quan đến một thương hiệu đồ uống Red Bull. Đồ uống bị cấm được phát hiện trong khu vực tập luyện của Tam Sư, trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết U-20 World Cup ở Hàn Quốc vào năm ngoái.

Thức uống chính thức của FIFA là Powerade, một thương hiệu đến từ công ty Coca Cola, đối tác của FIFA. Tuyển Anh bị cáo buộc và điều tra sau giải U20 World Cup cho đến nay.

Tuyển Anh bị FIFA phạt vì sử dụng

 Pogba và Kante trong trận đấu giao hữu với Nga vào tháng Ba.

Trong một diễn biến khác, số tiền phạt 22 nghìn bảng Anh từ FIFA đối với các cổ động viên nước chủ nhà World Cup 2018 đến từ các cáo buộc phân biệt sắc tộc ở trận thua của Nga trước Pháp vào tháng Ba.

Trong trận đấu đó, các fan hâm mộ xứ Bạch Dương đã buông những lời lẽ không hay dành cho các ngôi sao da màu phía Les Bleus như Martial, Paul Pogba, N'Golo Kante trong trận đấu trên sân vận động Saint Petersburg.

"Chúng tôi sẽ có hình thức kỉ luật không khoan nhượng với bất kì lời lẽ phân biệt chủng tộc nào. Đó là một hành động đáng xấu hổ. Chúng sẽ không thể xuất hiện ở World Cup 2018 vào tháng 6 này," người phát ngôn FIFA cho biết.

Thầy trò HLV Gareth Southgate nằm ở bảng G với các đối thủ Bỉ, Panama và Tunisia. Họ có trận đấu đầu tiên vào ngày 19 tháng 06 với Tunisia; ngày 24 tháng 06 là màn so tài với Panama. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 29 tháng 06 khi họ có trận đấu trước Bỉ.

Danh sách 23 cầu thủ Tam Sư tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh:

Thủ môn: Jack Butland, Jordan Pickford, Nick Pope.

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young.

Tiền vệ: Eric Dier, Dele Alli, Jordan Henderson, Fabian Delph, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek.

Tiền đạo: Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Danny Welbeck, Jamie Vardy.

Anh Nguyễn | 11:05 06/06/2018