MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tướng tài V-League tin U20 Việt Nam tạo bất ngờ trước New Zealand

    22:40 Chủ nhật 21/05/2017

    BongDa.com.vn Rất nhiều nhà cầm quân V-League 2017 hy vọng U20 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ trước U20 New Zealand trong trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại U20 World Cup 2017.

    Nói về cuộc chạm trán của U20 Việt Nam với U20 New Zealand ngày mai 22/5, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC cho hay “Theo tôi, trận mở màn gặp New Zealand rất quan trọng. Thực tế, New Zealand khá tương đồng với bóng đá Australia từ con người đến lối chơi, nên tôi nghĩ với cự ly đội hình đảm bảo của U20 Việt Nam, chúng ta sẽ khắc chế được lối chơi bóng dài của đối thủ”.

    Duc Thang

     HLV Đức Thắng tin U20 Việt Nam tạo nên bất ngờ. Ảnh: Đình Viên.

    Dù đặt rất nhiều niềm tin vào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, đặc biệt nơi hàng thủ trung vệ Trần Đình Trọng cầu thủ Sài Gòn FC thi đấu ở V-League và đang là mắt xích quan trọng không thể ở hàng thủ U20 Việt Nam. Thế nhưng nói về khả năng tiến xa của U20 Việt Nam HLV Đức Thắng chia sẻ: “Khoan nói đến chuyện chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không, nhưng tôi tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trong trận đầu tiên. Điều tôi mong chờ nhất là U20 Việt Nam sẽ chơi như thế nào tại giải, từ đó giúp bóng đá nước nhà nuôi hy vọng cho tương lai, chứ đừng nên kỳ vọng các em sẽ làm nên điều thần kỳ tại giải vì rất khó”.

    HLV Võ Đình Tân người đang dẫn dắt “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa tại V-League 2017 cũng thẳng thắng thừa nhận rằng U20 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ tại VCK U20 World Cup năm nay trên đất Hàn Quốc. Chia sẻ về những cơ sở trên ông Tân nói: “Những đội bóng trẻ đến từ các nền bóng đá chưa phát triển không có sự ổn định lâu dài. Nó không phải như đội tuyển bởi ở đội tuyển thể hiện xuyên suốt đẳng cấp rồi. Ở giải trẻ thì có thể năm này họ không tham dự nhưng năm khác họ lại giành vé đi World Cup các giải đấu trẻ. Thế nên, các đội bóng nhỏ có quyền hy vọng vào bất ngờ. Vấn đề quan trọng nhất là sự tự tin. Nếu không có tâm lý vững thì rất dễ bị ngợp. Bản thân mỗi HLV phải làm cả công tác tư tưởng lẫn chuyên môn. U20 Việt Nam phải nỗ lực hơn rất nhiều.”

    HLV Phan Thanh Hùng khẳng định mục tiêu của Than Quảng Ninh trong mùa giải là Top 3. Ảnh: Internet.

     HLV Phan Thanh Hùng cho rằng người hâm mộ không nên kỳ vọng quá lớn vào U20 Việt Nam.

    Không hoàn toàn đối lập với hai đồng nghiệp tại V-League là Đức Thắng và Võ Đình Tân, HLV Phan Thanh Hùng lại mong muốn đừng quá kỳ vọng vào U20 Việt Nam để vô tình gây áp lực lên các cầu thủ: “Đầu tiên phải xác định đây là vòng chung kết U20 thế giới, nơi tập trung những đội bóng trẻ mạnh nhất toàn cầu, nên dù rất hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đi tiếp vào vòng trong, nhưng tôi khuyên mọi người đừng quá kỳ vọng. Thậm chí nên nghĩ đến viễn cảnh U20 Việt Nam sẽ thua đậm tại giải. Điều tôi mong chờ là các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi ra sao để có thể tạo được ấn tượng tốt trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới. Đấy có lẽ là điều chúng ta mong chờ nhất ở đội U20 Việt Nam tại giải,” nhà cầm quân gốc Đà Nẵng chia sẻ với báo chí.”

    Phương Nam (Tổng hợp) - Thể thao Việt Nam | 22:00 21/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...