MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Tương lai Joe Hart: Điểm hẹn MLS?

    14:25 Thứ năm 24/05/2018

    BongDa.com.vn Bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup, tương lai của Joe Hart dường như đang rất u tối. Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh dường như đã hết.

    Khi HLV tuyển Anh công bố danh sách ĐTQG tham dự World Cup 2018, Joe Hart bị loại. Đó là một cú sốc. Ngay chính thủ thành 31 tuổi cũng không ngờ. “Tôi sẽ không nói dối. Tôi cảm thấy đau đớn,” anh nói trên trang Instagram cá nhân.

    Southgate lý giải lí do ông loại Wilshere và Hart - Bóng Đá

    Bị loại khỏi tuyển Anh dự World Cup, tương lai của Joe Hart dường như đang rất u tối.

    Joe Hart từng nằm trong nhóm những thủ môn hay nhất hành tinh. Nhưng những màn trình diễn ở mùa giải 2017/18, trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn đã không thuyết phục nổi Gareth Southgate, người vẫn duy trì rất tốt mối quan hệ với Joe Hart.

    Mùa giải trước đó nữa, Joe Hart cố gắng chơi cho Torino theo dạng cho mượn. Thủ thành 31 tuổi cố gắng rời Man City để có thể giữ phong độ thi đấu cho ĐTQG Anh. Nhưng khi hy vọng ở tuyển Anh cũng tiêu tan, cũng là lúc Joe Hart nhìn về bến cuối sự nghiệp.

    Cựu tiền đạo M.U, người từng là đồng đội ở tuyển Anh và cùng thế hệ - Wayne Rooney được cho sẽ đến DC United để kiểm tra y tế và sẽ gia nhập hàng ngũ "dưỡng già" tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS.

     - Bóng Đá

    Nhưng khi hy vọng ở tuyển Anh cũng tiêu tan, cũng là lúc Joe Hart nhìn về bến cuối sự nghiệp.

    Joe Hart đang trên con đường đó. Báo chí Anh tin rằng New York City đang trên đường chiêu mộ Joe Hart. New York City là CLB "vệ tinh" của Man City, CLB đang sở hữu chân sút Tây Ban Nha David Villa và từng chiêu mộ Frank Lampard, Andrea Pirlo. Việc còn 1 năm hợp đồng với Man City sẽ khiến hai CLB dễ đàm phá.

    Joe Hart không muốn trở lại Man City. Nhưng anh không thể làm gì khác. Chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad, Joe Hart cần rời đi gấp rút nếu không muốn trải qua thêm một mùa nữa dự bị.

    Joe Hart nổi danh từ đội bóng quê nhà Shrewsbury Town, nhưng Man City mới chính là bệ phóng để đưa anh tới đỉnh cao. Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson đặt nền móng để tạo tiền đề cho những thành công sau này tại Man City.

     - Bóng Đá

    Anh đã thi đấu 348 trận cho Man City kể từ khi gia nhập CLB từ Shrewsbury Town vào năm 2006.

    Trở lại sau quãng thời gian cho mượn tại Birmingham, Hart đã trở lại Manchester City và giành luôn vị trí thủ môn chính thức của Shay Given. Và kể từ mùa bóng 2010/11 đến mùa bóng 2015/16, anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Man City dù câu lạc bộ liên tục có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

    Anh đã thi đấu 348 trận cho Man City kể từ khi gia nhập CLB từ Shrewsbury Town vào năm 2006. Với bản hợp đồng mới, Joe Hart sẽ thi đấu cho CLB được 13 năm. Anh đã giành 2 chức vô địch Premier League, 1 chức vô địch FA Cup và 1 Cúp Liên đoàn với Man City.

    Video Joe Hart - Những con số ấn tượng trong sự nghiệp:

    Phương Thư
    Chia sẻ

    Loading...