1. Bất đồng không còn là tin đồn
Một năm trước, Pep Guardiola khiến NHM Man City không khỏi ngạc nhiên khi vung 27 triệu bảng để chiêu mộ chân sút 19 tuổi Gabriel Jesus từ Palmeiras. Không dừng ở đó, ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh, Jesus đã được chiến lược gia người Tây Ban Nha tin dùng. Ông sẵn sàng gạt bỏ công thần Sergio Aguero và tạo điều kiện tối đa để "tiểu Neymar" thể hiện.
Vào thời điểm ấy, cũng có những tin đồn bóng gió rằng Aguero không vui khi bị "ma mới" hất cẳng. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng rơi vào quên lãng khi Jesus dính chấn thương nặng sau 2 tháng chơi bóng tại Premier League. Aguero nghiễm nhiên trở về với "ngai vàng" quen thuộc. Anh cũng tranh thủ lấy lòng ông thầy nghiêm khắc khi chịu khó pressing và lui về phòng ngự chứ không "nhởn nhơ" chờ bóng như trước.
Có điều, sau 365 ngày, mọi chuyện vẫn vậy. Aguero vẫn bị xoay tua thường xuyên bởi Jesus. Anh chỉ ra sân 1104 phút, trong khi Jesus cũng cán mốc hơn 900 phút. Thậm chí, Aguero cũng bị ém lên ghế dự bị trong những cuộc thư hùng giữa Man City và Big 6.
Pep cố gắng lí giải: "Tôi biết mọi cầu thủ không được chơi bóng đều buồn nhưng toàn đội xứng đáng được ra sân. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những công thức chiến thắng. Tôi cố gắng có những mối quan hệ tốt nhất có thể. Chúng tôi ở cùng nhau và tôi biết khi nào họ buồn. Tuy nhiên, đôi khi tôi nghĩ Jesus xứng đáng được chơi. Điều quan trọng là sự tôn trọng giữa các cầu thủ. Họ có một mối quan hệ tốt đẹp bên trong phòng thay đồ. Đó luôn là điều quan trọng nhất".
Rốt cuộc, mối bất hòa vẫn tồn tại ở Etihad. May cho Pep, Aguero là chân sút chuyên nghiệp. Anh chuyển những bực dọc trên đường pitch thành những bàn thắng trên sân mỗi khi có cơ hội. Nhưng đừng chủ quan, các cầu thủ Nam Mỹ luôn có cái tôi cực lớn!
2. Cuộc tình nào không có cay đắng
Trong bóng đá, không phải lúc nào mối quan hệ giữa cầu thủ và các HLV cũng êm thấm. Quan trọng là họ phải điều hòa được mọi thứ. Thế nên, khó có chuyện Aguero bị bán đi trong mùa Đông.
Arsenal và Real Madrid là hai đội bóng đang muốn có chữ kí của tiền đạo người Argentina nhất. Tuy nhiên, Pep không dại làm suy yếu Man City khi bán cây làm bàn số một Premier League nhiều năm qua cho Pháo thủ. Tương tự, tham vọng chinh phạt châu Âu của The Citizens sẽ bị hạn chế đáng kể nếu Real Madrid có được Aguero.
Theo lí thuyết, Man City chỉ nhả Aguero cho Kền kền khi mua được một chân sút khủng. Mauro Icardi hay Robert Lewandowski là những mục tiêu của họ. Song, kể cả có chiêu mộ bom tấn, Pep vẫn phải mất thời gian xây lại hàng công, mà ông thì không cho phép mình có quá nhiều thời gian.
3 năm gầy dựng đế chế (theo quan điểm của Pep) đã trôi qua hơn nửa. Ông cần giữ Aguero để chinh phục những mục tiêu ngắn hạn. Aguero cũng cần Pep và Man City để ẵm "Bóng vàng" - giấc mơ của mọi cầu thủ.
Khả năng săn bàn của Aguero: