MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • "Tước băng đội trưởng của cậu ấy là cách trừng phạt xứng đáng nhất"

    22:48 Thứ tư 08/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Brazil, Ze Roberto đã đề xuất hình phạt cho Neymar sau hành vi đấm một cổ động viên.

    Cựu cầu thủ Brazil, Ze Roberto cho rằng Selecao nên thu hồi lại chiếc băng đội trưởng của Neymar như một sự trừng phạt vì hành vi tiêu cực với người hâm mộ sau trận chung kết Coupe de France với Rennes.

    Được biết, trên đường lên nhận huy chương sau thất bại cay đắng ở chấm phạt đền, một cổ động viên đã có những lời lẽ khiêu khích khiến Neymar không giữ được bình tĩnh và ra tay đấm người này.

    Ze Roberto nói về Neymar - Bóng Đá

     Ze Roberto đề xuất việc tước băng đội trưởng của Neymar.

    Chia sẻ về hành động của ngôi 27 tuổi, Roberto cho biết:

    "Tôi nghĩ rằng không triệu tập cậu ấy tham dự Copa America sẽ là một tổn thất cực kì nghiêm trọng, bởi vì cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển quốc gia. Nên tôi nghĩ việc tước băng đội trưởng của cậu ấy là cách trừng phạt xứng đáng nhất.

    Tôi cho rằng đã đến lúc Neymar phải tìm lại chính mình, trở lại với những giá trị mà người hâm mộ mong đợi từ cậu ấy. Gần đây, cậu ấy đã gặp nhiều rắc rối với những vấn đề ngoài chuyên môn. Vì thế cậu ấy nên tập trung hoàn thiện bản thân trên con đường sự nghiệp của mình.”

    Cựu tiền vệ Real Madrid cũng đã chỉ ra rằng việc rời Barcelona là một sai lầm lớn nhất cuộc đời siêu sao người Brazil bởi anh đã quyết định quá vội vàng dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Nếu ở lại Camp Nou, tiền đạo 27 tuổi sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn.

    Trường Sơn | 22:16 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...