MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Tung biểu tượng phát-xít, Croatia sắp nhận thêm án phạt

    09:25 Thứ bảy 13/06/2015

    Croatia có thể đối mặt với án phạt từ UEFA sau khi để mô hình "chữ Vạn" xuất hiện trên thảm cỏ của sân ở cuộc thư hùng với tuyển Ý.

    (BongDa.com.vn) – Croatia có thể đối mặt với án phạt từ UEFA sau khi để một mô hình “chữ Vạn” xuất hiện ngay trên thảm cỏ của sân ở cuộc thư hùng với tuyển Ý tại vòng loại EURO 2016.

    Biểu tượng
    Biểu tượng “chữ Vạn” trên sân. Ảnh: Internet.

    Hiện chưa rõ biểu tượng này đã được tạo hình trên cỏ theo sự cố ý hãy vẽ trên sân, nhưng dù cho lý do thế nào thì điều đó vẫn không được chấp nhận trên sân. Theo Daily Mail, “chữ Vạn” của phát-xít xuất hiện bên phần sân của tuyển Ý trong hiệp 1. Trong giờ nghĩ giữa hiệp, các nhân viên thuộc ban quản lý sân phải nỗ lực che lấp nó đi nhưng bất thành.

    Sau trận đấu, nhân viên thuộc cơ quan ngôn luận của Liên đoàn bóng đá Croatia phải đăng đàn giải thích với truyền thông nước nhà như sau: “Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai theo dõi trận đấu này trên truyền hình, cả hai đội bóng và những vị khách đến từ Ý vì biểu tượng phát-xít xuất hiện trên sân.

    Theo chúng tôi được biết, biểu tượng trên được tạo ra trong thời gian từ 24 đến 48 giờ trước khi trận đấu diễn ra, vì vậy người xem có thể thấy nó hiện rõ trên sân trong trận đấu. Đây là một sự phá hoại và và tội ác, vì vậy chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ vào cuộc và điều tra tới cùng. Chúng tôi đã báo sự việc trên lên UEFA.

    Đây là sự xúc phạm với không chỉ Liên đoàn bóng đá Croatia, mà còn ảnh hưởng đến toàn thể đất nước Croatia…

    Ban quản lý sân cố gắng khắc phục sự cố, nhưng bất thành. Ảnh: Internet.
    Ban quản lý sân cố gắng khắc phục sự cố, nhưng bất thành. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, Davor Suker, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia, cho biết: “Đây là một trong những vấn đề của chúng tôi và Croatia phải tìm cách khắc phục. Thật không may khi sự cố như vậy lại xuất hiện trong trận gặp Ý. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không muốn nói thêm về điều đó lúc này.

    Được biết, trận Croatia tiếp Ý tại vòng loại EURO 2016 kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Dù vậy, Croatia phải chơi trên sân không có khán giả vì nhận án phạt từ UEFA sau vụ để CĐV hô vang những khẩu những phân biệt chủng tộc ở trận gặp Na-uy trước đó.

    Mối thâm thù giữa Croatia và Ý đã xuất hiện từ gần 9 năm trước. Ở trận giao hữu giữa Ý và Croatia ở Livorno vào năm 2006, khoảng 200 CĐV Croatia đã cùng nhau xếp thành biểu tượng “chữ Vạn” trên khán đài. Ngoài ra, họ còn chào theo kiểu phát-xít.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...