MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tuấn Anh nói lời ruột gan về đội trưởng nhóm 2 của U22 Việt Nam

    06:06 Thứ sáu 21/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có những nhận xét về phẩm chất của đàn em tại HAGL - người đang được giao trọng trách làm đội trưởng của U22 Việt Nam.

    Như đã đưa tin, U22 Việt Nam với số lượng cầu thủ đến gần 50 người đã phải chia thành 2 nhóm để tập luyện. BHL cũng được chia thành 2 để có thể rà soát và đánh giá sát sao những nhân tố được triệu tập lần này.

    Chính vì lý do đó, đã có 2 ban cán sự được bầu chọn, trong đó, Dụng Quang Nho được giao trọng trách làm đội trưởng nhóm 2. Dù được BHL và các đồng đội tin tưởng nhưng cầu thủ đang nằm trong biên chế của HAGL cũng rất khiêm tốn: "Tôi cảm thấy rất tự hào vì được chọn giữ 1 vai trò ở U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Đây là điều tôi không nghĩ đến trước đây vì thấy có nhiều anh lớn hơn mình, nhưng cũng rất vui khi được các thầy và đồng đội tin tưởng."

    Tuấn Anh:

    Quang Nho nhận được lời khen từ Tuấn Anh.

    Trước sự kiện này, thủ quân của đội bóng Phố Núi Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có những nhận định về thành công bước đầu của người đàn em. Trang TheThao247 dẫn lời của "Chàng Nhô": "Quang Nho là một cầu thủ trẻ khiêm tốn và cầu tiến. Điểm đáng quý nhất ở cậu ấy là dù được giao cho vị trí nào, Nho cũng thi đấu hết sức mình. Thành tích tốt của HAGL trong mùa giải này có công rất lớn của cậu ấy."

    Tính đến trước thời điểm V-League 2020 bị tạm hoãn lần thứ 2 vì COVID-19, HAGL đang có được phong độ khá cao. Họ đã có được chuỗi 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa) và đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH với 17 điểm trong tay.

    Đăng Huy | 05:36 21/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...