MỚI NHẤT :
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • Tuấn Anh lên tuyển Việt Nam: Dừng lại ở mức tin đồn

    14:55 Thứ ba 14/05/2019 | 2

    Chưa có gì khẳng định tiền vệ của CLB HAGL sẽ dự King’s Cup 2019 và cơ hội trở lại đội tuyển của Nguyễn Tuấn Anh hiện mới ở mức tin đồn.

    Tuấn Anh đã có trận đấu hay nhất cho đến nay sau 90 phút trước CLB Viettel ở vòng 9 V.League 2019. Chiến thắng 3-0 của HAGL càng tô điểm thêm màn trình diễn tốt của anh trong 10 trận đấu đã qua.

    9 tháng dưỡng thương của Tuấn Anh đã được nhắc quá nhiều nhưng cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam của anh trong những ngày gần đây còn được nhắc nhiều hơn. Nhiều tin đồn khẳng định Tuấn Anh cùng các tuyển thủ như Văn Thanh, Văn Toàn sẽ lên tuyển.

     - Bóng Đá

     Có lẽ Tuấn Anh cần thêm thời gian để chứng tỏ khả năng của mình.

    Trao đổi với CLB HAGL, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và BHL đều khẳng định chưa có giấy triệu tập cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nếu như Văn Toàn chắc chắn được gọi vì phong độ hiện tại, Văn Thanh có thể thì Tuấn Anh là dấu hỏi lớn.

    Khi đội trưởng của HAGL còn mải đi tìm phong độ thì sự kỳ vọng của người hâm mộ đã tăng lên quá lớn. Người ta nôn nóng muốn thấy một Tuấn Anh hào hoa chơi bóng như xưa mà không cần biết cầu thủ gốc Thái Bình đang cần làm gì để lấy phong độ.

    “Tôi đang cố gắng lấy lại phong độ và hiểu sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình nhưng tôi không thích bị so sánh với chính mình của ngày xưa”, Tuấn Anh nói trong buổi họp báo trước trận đấu với CLB Viettel. Cầu thủ mang áo số 11 cũng không ngại va chạm.

    Thực tế là Tuấn Anh đã bị tiền vệ Trọng Đại bên phía CLB Viettel theo kèm rất rát, không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết. Đội trưởng của HAGL gần như bị đối phương phong tỏa. Điều đáng ghi nhận của Tuấn Anh đó là trận thứ 4 anh chơi trọn vẹn 90 phút.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian trước thềm King's Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

    Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn giữ quan điểm chưa có khả năng được HLV Park Hang-seo triệu tập. Đầu mùa giải, Tuấn Anh đã nêu ra suy nghĩ này trong ngày ra mắt nhà tài trợ của HAGL và cho đến lúc này việc khoác lại áo ĐTQG vẫn là điều gì đó không thực tế.

    Ở vị trí của Tuấn Anh lúc này có rất nhiều cầu thủ đảm đương tốt hơn vai trò ở hàng tiền vệ. Bản thân “Nhô” cũng đề xuất hai cái tên sáng giá là tiền vệ Hồ Khắc Ngọc của SLNA và Đỗ Văn Thuận của CLB TP.HCM. Cả hai đều là nhân tố giúp CLB thành công.

    Tuấn Anh cũng cho biết: “Tôi chưa từng làm việc với thầy Park bao giờ, vì thế cũng chưa biết lối đá của mình có phù hợp với chiến thuật của thầy hay không. Nếu được thì tôi sẽ cố gắng hết sức”. Câu trả lời của Tuấn Anh như đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

    Về phần HLV Park Hang-seo, bài toán ông đang tìm lời giải là ở hàng tiền đạo chứ không phải ở các tiền vệ. Với thời gian tập trung ngắn và mục tiêu tích điểm trên bảng xếp hạng FIFA, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không có nhiều xáo trộn đội hình.

    Lê Minh | 11:44 14/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...