MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tuấn Anh: 'Kinh nghiệm ở Nhật giúp ích cho tôi khi về VN'

    14:35 Thứ hai 03/10/2016 | 8| 2

    Tiền vệ khoác áo CLB Yokohama FC chia sẻ với truyền thông Nhật Bản trước khi trở về Việt Nam hội quân vào hôm nay (3/10).

    Tuan_Anh

     Tuấn Anh sẽ tập trung cùng tuyển Việt Nam 4 ngày (từ 3 đến 7/10), nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên (6/10). Sau đó, cả Tuấn Anh và Công Phượng sẽ trở lại Nhật Bản tiếp tục chuẩn bị cho J.League 2 vào 7/10. Ảnh: Internet.

    "Khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự cho tôi. Những kinh nghiệm khi thi đấu tại Yokohama FC sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia," tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ trên kênh truyền thông của Yokohama FC trước khi lên đường về Việt Nam hội quân. 

    Tuấn Anh và Công Phượng sẽ có mặt tại TP HCM hôm nay (3/10), để chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào 6/10, trước khi trở lại Nhật Bản một ngày sau đó.

    Ngoài ra, Xuân Trường đã về Việt Nam hôm 1/10 và có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam sáng nay (3/10)

    Bên cạnh sự vui mừng khi 3 cầu thủ xuất ngoại trở về hội quân, HLV Hữu Thắng cũng có những lo lắng khi họ chỉ có 4 ngày tập luyện cùng đội tuyển. 

    "Tôi tin với cường độ tập luyện ở Hàn Quốc, Nhật Bản, 3 cầu thủ kể trên sẽ đảm bảo thể lực khi về hội quân. Tuy nhiên còn phong độ và sự hòa nhập của họ thì xin chờ các trận giao hữu tới rồi tôi mới dám nhận xét," HLV Hữu Thắng chia sẻ.

    Tuan_Anh-1

     Tuấn Anh vừa có bàn thắng đầu tiên cho Yokohama FC tại một giải đấu chính thức. Ảnh: Internet.

    Trước khi về Việt Nam, chiều 22/9, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có pha ghi bàn quyết định giúp CLB Yokohama FC đánh bại Parceiro Nagano 3-2 trên sân khách, tại vòng 3 Cúp Hoàng đế Nhật Bản.

    Bàn thắng của cựu cầu thủ HAGL được ghi ở phút 101. Anh có mặt đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối thủ, giúp Yokohama FC ngược dòng thắng trận ngoạn mục.

    Tuấn Anh (sinh ngày 16/5/1995): Tiền vệ cao 1,76 m trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của của học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG. Anh là một trong những nhân tố tốt nhất của khóa I, từng được HLV Arsene Wenger đánh giá cao, giới thiệu sang châu Âu chơi bóng. Tuy nhiên điều này không thể thực hiện do anh dính chấn thương đầu gối. Sau những màn thể hiện ấn tượng cùng đội HAGL và U19 Việt Nam, Tuấn Anh được Yokohama FC mượn về thi đấu trong vòng một năm.

    Hà Giang | 14:24 03/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...