MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tuấn Anh chính thức về Yokohama FC, bầu Đức không dám kì vọng nhiều

    18:11 Thứ sáu 11/12/2015

    (BongDa.com.vn) – Trong buổi lễ ký kết hợp đồng CLB Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama FC, bầu Đức đã chia sẽ những hi vọng đã đặt vào vai tiền vệ Tuấn Anh.

    (BongDa.com.vn) – Trong buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama FC, bầu Đức đã chia sẻ những hi vọng đã đặt vào vai tiền vệ Tuấn Anh trong chuyến đi “du học” ở Nhật.

    Bầu Đức (trái), Tuấn Anh (giữa) và ông Onodera Hiroshi (phải) bắt tay chúc mừng hợp tác. Ảnh: Đình Viên.
    Bầu Đức (trái), Tuấn Anh (giữa) và ông Onodera Hiroshi (phải) bắt tay chúc mừng hợp tác. Ảnh: Đình Viên.
    C
    hiều 11/12/2015, tại khách sạn Rex, buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa HAGL và Yokohama FC đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tuấn Anh và tiền vệ phòng ngự của Yokohama, Masaaki Udeguchi cũng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng 1 năm thi đấu – điều khoản trong chiến lược hợp tác lâu dài giữa 2 CLB.

    Rất tiếc là tại buổi lễ, chi tiết về giá chuyển nhượng của hai bản hợp đồng này không được cả hai phía tiết lộ. Bầu Đức tỏ ra rất hài lòng với bước đột phá này của CLB HAGL sau khi hợp tác với Arsenal mở học viện trước đó. Nhưng ông bầu này không tiết lộ bất cứ thông tin gì thêm về chi tiết bản hợp đồng.

    Chính vì vậy, Bầu Đức chỉ đặt hi vọng: “Trong hợp đồng chuyển nhượng không có điều khoản đá bao nhiêu trận cho CLB, nhưng tôi hi vọng một điều Tuấn Anh sẽ tham gia ít nhất 70% tổng số trận. Đó là hi vọng thôi nha. Tuấn Anh phải nỗ lực, một cầu thủ lười biếng ăn chơi thì sao mà thi đấu. Tôi động viên Tuấn Anh là cố gắng tập luyện, ra sân càng nhiều càng tốt”.

    Về phía đại diện CLB Yokohama FC, ông Onodera Hiroshi chủ tịch đội bóng cũng có những nhận xét rất chân tình về cầu thủ Việt Nam đầu tiên qua CLB mình thi đấu: “Tôi cũng từng xem bóng đá của Việt Nam, dù chưa xem video màn trình diễn của Tuấn Anh nhưng theo báo cáo và nhận xét thì Tuấn Anh là cầu thủ xuất sắc, có thực lực. Cả đội Yokohama và tổng giám đốc đều chung nhận định như vậy.”

    Trước mắt, trong chiến lược hợp tác dài hạn này sẽ là sự trao đổi hai cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh và Ideguchi ở mùa giải 2016. Sau lễ ký kết này, HAGL và Yokohama sẽ tổ chức Giải tam hùng 2016 diễn ra từ ngày 22/1 – 31/1/2016 trên sân Pleiku. Và tất nhiên Tuấn Anh sẽ khoác áo Yokohama ở giải đấu này.

    Cũng trong buổi ký kết này, 2 bên đã thống nhất các chương trình hợp tác với nội dung như sau:

    – Trao đổi tập huấn.
    – Trao đổi cầu thủ, HLV giữa 2 CLB thi đấu tại hai Giải VĐQG.
    – Chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa hai CLB.
    – Chia sẻ việc tìm kiếm tài trợ, quảng bá hình ảnh.
    – Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức đào tạo trẻ.
    – Tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm giữa 2 công ty.
    – Trao đổi quảng bá hình ảnh, thương hiệu lẫn nhau tại thị trường hai nước.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...