MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Từ Van de Beek, nhìn lại khả năng làm kinh tế đẳng cấp của Ajax

    12:29 Thứ hai 31/08/2020 | 5

    BongDa.com.vn Đội bóng Hà Lan có hy vọng trở lại vị thế vốn có với nền móng kinh tế vững chắc.

     

     Những pha làm bàn đẳng cấp của Van de Beek

    Nhìn vào danh sách những đội nhiều lần lên ngôi vô địch Champions League nhất trong lịch sử, nhiều khán giả trẻ sẽ ngạc nhiên với cái tên Ajax Amsterdam, đội từng 4 lần vô địch giải đấu này, đứng trên cả những Inter Milan, Manchester United, Juventus. Đặc biệt, đội bóng Hà Lan có 3 lần đăng quang liên tiếp giai đoạn 1971-1973, chỉ có Real Madrid và Bayern Munich làm được điều tương tự.

    Tuy nhiên từ sau lần cuối vô địch C1 năm 1995, Ajax Amsterdam gần như mất dạng ở đấu trường châu lục. Việc các cầu thủ được tự do chuyển đến CLB mới sau khi hết hạn hợp đồng khiến đội bóng này mất gần trọn đội hình chính của mình. Đội hình thiếu đi sức mạnh và cả sức hút, cộng với việc giải Hà Lan vốn không thu được nhiều lợi nhuận từ bản quyền truyền hình, Ajax chật vật với bài toán kinh tế, phải liên tục bán "lúa non" để duy trì hoạt động.

    Câu chuyện dần có chuyển biến những năm gần đây, với cột mốc cụ thể là từ khi Marc Overmars nắm quyền giám đốc thể thao, đội bóng áo trắng thu về những nguồn tiền khổng lồ từ cả hoạt động chuyên môn và hơn cả là từ thị trường chuyển nhượng.

    De Jong and De Ligt can help Ajax: 'It would be a big difference' - Bóng Đá

     Marc Overmars mang tiền tấn về cho Ajax từ hoạt động chuyển nhượng.

    Những ngày gần đây, báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin ngôi sao trẻ Donny van de Beek gần như chắc chắn sẽ cập bến Manchester United với giá 40 triệu euro, qua đó anh sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử đội bóng này (bằng Davinson Sanchez và Hakim Ziyech). Năm ngoái, Ajax cũng bán Frenkie de Jong cho Barcelona với giá 75 triệu euro, Matthijs de Ligt cho Juventus giá 85,5 triệu euro.

    Đáng nói, trong bộ ba "vàng ròng" này, đội chủ sân Johan Cruyff chỉ mất 1 euro để mua De Jong từ Willem II, 2 cái tên còn lại đều là những sản phẩm lâu năm từ chính học viện của họ. Như vậy, tính riêng De Beek - De Jong - De Ligt, Ajax đã thu lời hơn 200 triệu euro từ hoạt động chuyển nhượng trong 2 năm mới đây, chưa kể rất nhiều những thương vụ có lãi khác.

    Donny van de Beek tells Ajax team-mates he’s joining Manchester United - Bóng Đá

     Van de Beek là một trong những sản phẩm thành công của lò Ajax.

    Mặt khác, đội bóng áo trắng cũng chứng minh mình có đội ngũ tuyển trạch viên chất lượng thật sự, ít khi mua và mỗi thương vụ đều rẻ, chất lượng. Trong cả lịch sử chuyển nhượng của Ajax, chỉ 9 cầu thủ được họ mua về có giá trên 10 triệu euro. Những Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez đều được Ajax phát hiện và chiêu mộ với giá chỉ 7-8 triệu euro. Những cầu thủ có giá 1-2 triệu hoặc được chọn lựa từ địa phương là nhiều vô kể.

    Mùa giải tới đây, Ajax Amsterdam có vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League sau 5 năm, dù mất nhiều trụ cột, người hâm mộ của họ vẫn có lý do để đặt kỳ vọng vào đội nhà với một lứa sao mai đang lên và một thượng tầng biết làm kinh tế.

    Thanh Vũ | 11:59 31/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...