MỚI NHẤT :
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • Tự tin theo kiểu Thái Lan

    19:00 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Những nhận định có phần khá "màu hường" về vòng loại World Cup 2022 của truyền thông Thái Lan gần đây cho thấy họ đang rất tự tin vào một cuộc lật đổ với Việt Nam.

    Thất bại toàn diện từ thành tích đến lối chơi của ĐT Thái Lan tại King's Cup đã phơi bày sự đi xuống của nền bóng đá nước này sau thời Kiatisuk Senamuang. Chơi bóng trước Việt Nam và Ấn Độ, người Thái mất đi bản sắc, đá rời rạc, thiếu mảng miếng và cực kỳ bế tắc.

    Nhìn Thái Lan thi đấu bây giờ, có phần nào đó khá giống ĐT Việt Nam dưới thời Toshiya Miura, giai đoạn mà chúng ta vẫn mơ hồ về tính đúng đắn của triết lý mà HLV người Nhật áp dụng.

    Tự tin theo kiểu Thái Lan - Bóng Đá

     Thái Lan từng áp đảo Việt Nam tại VL World Cup 2018.

    Người Thái có thể viện cớ việc thiếu đi Chanathip Songkrasin, ngôi sao sáng nhất của họ, nhưng nó chỉ là một khía cạnh trong tổng thể một vấn đề lớn hơn. Thất bại tại King's Cup không chỉ mang tính hoàn cảnh, hay tình huống, nó thuộc về bản chất hiện tại của bóng đá Thái Lan: mất bản sắc và thiếu đi sự kết nối giữa các thế hệ.

    Nhưng truyền thông Thái Lan thì khác, thua Việt Nam không thể khiến họ vơi đi sự tự tin. Mới đây từ SMMSport đã viết: "Với vị trí ở nhóm số 3, Thái Lan sẽ đụng độ những gã khổng lồ của bóng đá châu lục. Tuy vậy, may mắn có thể tới với chúng ta khi nhóm một vẫn còn Trung Quốc, trong khi nhóm 2 có đội tuyển Việt Nam. Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Maldives và một đội bóng ở vòng loại thứ nhất sẽ là kết quả bốc thăm lý tưởng".

    Thái Lan tự tin nếu chạm trán Việt Nam tại VL World Cup là có cơ sở, nhưng đó là cơ sở từ quá khứ đã trôi xa cách đây vài năm. Tại VL World Cup 2018, họ cũng từng nằm nhóm hạt giống số 3 và chạm trán ĐT Việt Nam (nhóm hạt giống số 2). Thái Lan khi đó áp đảo hoàn toàn "Những ngôi sao vàng" để chễm chệ trên ngôi đầu.

    Tự tin theo kiểu Thái Lan - Bóng Đá

     Sự bất lực của Thái Lan khiến họ trở nên dễ nóng nảy.

    Tuy nhiên, đó là khi bóng đá Thái đang trong giai đoạn cực thịnh, và BXH FIFA lúc ấy cũng không phản ánh đúng thứ hạng giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Còn hiện tại, thật khó để kết luận khi Việt Nam gặp Thái Lan, ai mới là người nên vui, ai mới là người nên buồn. 

    Bỏ lại yếu tố chuyên môn, điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam hiện tại, cũng là thứ Thái Lan thiếu nhất, chính là tinh thần và bản lĩnh trên sân. Cái tát của Thitipan vào mặt Văn Hậu trong trận đấu giữa hai đội đã chỉ ra tất cả, người Thái nóng nảy, bất lực trong khi Việt Nam đủ bình tĩnh để không trả đũa lại.

    Tự tin là tốt, nhưng tự tin đặt trong sự cảm tính đôi khi đẩy con người ta xa rời thực tế. Có vẻ như người Thái đang tự tin kiểu như vậy.

    Vương Ngọc | 16:35 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...