MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 'thảm họa' ít ai nhớ từng chơi cho Milan

    19:52 Thứ sáu 04/12/2020 | 8

    BongDa.com.vn Trước khi thăng hoa ở mùa giải 2020/21 này dưới thời của HLV Stefano Pioli, Rossoneri từng khiến CĐV ngán ngẩm với liên tiếp những thương vụ gây thất vọng.

     

    Những khoảnh khắc đẹp của Gourcuff tại Lyon

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     10. Đầu tiên là Yoann Gourcuff. Anh được xem là Zinedine Zidane mới của bóng đá Pháp nhờ lối chơi giàu kỹ thuật và hào hoa. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1986 lại sớm lụi tàn sự nghiệp vì chấn thương. Tại sân San Siro, anh cũng chỉ ra sân 54 trận trong suốt 2 năm gắn bó. 

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     9. Có lẽ, mọi tinh hoa của Fernando Torres đã dành hết cho Liverpool. Đó là lý do vì sao anh chỉ ra sân 10 trận khi thi đấu cho đội chủ sân San Siro theo dạng cho mượn.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     8. Trường hợp tương tự là Michael Essien, người cũng chỉ thi đấu 22 trận cho AC Milan. Thứ duy nhất làm CĐV ấn tượng về cựu sao Chelsea khi chơi cho Rossoneri là phản ứng của anh khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Udinese.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     7. Thêm một cầu thủ người Ghana nữa góp mặt là Sulley Muntari. Thành tích của anh tại sân San Siro là 83 trận ra sân trước khi bị đẩy sang... Al-Ittihad theo dạng miễn phí. 

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     6. Từng có thời điểm sân San Siro được xem là "miền đất chết" với các tiền đạo và Pierre-Emerick Aubameyang cũng không phải ngoại lệ. Anh thậm chí còn chưa đá trận nào cho đội một của AC Milan.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     5. 7 trận sau 2 năm gắn bó là những gì Sokratis (đằng sau) có được cùng AC Milan. Sau này, anh chơi ổn định tại Borussia Dortmund trước khi được Arsenal chiêu mộ. Tuy nhiên, trung vệ người Hy Lạp lại đang thất sủng dưới triều đại của HLV Mikel Arteta.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     4. Gerard Deulofeu cũng chỉ khoác áo AC Milan 18 trận. Khoảng thời gian đẹp nhất của cựu sao Barca có lẽ là khi chơi cho Watford tại xứ Sương mù.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     3. Bạn có thể chứng kiến Lucas Ocampos thăng hoa tại Marseille hay hiện tại là Sevilla, tuy nhiên ít ai nhớ được cầu thủ người Argentina đã chơi ra sao tại AC Milan. Bởi lẽ, anh chỉ thi đấu 12 trận trước khi rời đi. 

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     2. Leonardo Bonucci là nỗi thất vọng lớn khi người ta tưởng như anh sẽ đóng vai trò then chốt trong hành trình phục hưng AC Milan. Thế nhưng, cầu thủ sinh năm 1987 chỉ thi đấu 51 trận trước khi trở lại Juventus.

    Từ 'tiểu Zidane' tới Torres: 10 bản hợp đồng 'thảm họa' của AC Milan - Bóng Đá

     1. Cuối cùng là Jens Lehmann, người chỉ thi đấu cho AC Milan trong 6 trận trước khi lần lượt đến Dortmund và sau này là Arsenal. 

    Giang Nam | 19:22 04/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...