MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Từ nước Ý, Sarri được đồng hương tìm hộ "mảnh ghép thành công"

    14:34 Thứ tư 31/10/2018 | 2

    BongDa.com.vn Fabrizio Bertuzzi chỉ ra cái tên Sarri đang rất cần lúc này, người từng được xem là biểu tượng tương lai ở Stamford Bridge.

    Mới đây ông Fabrizio Bertuzzi - tuyển trạch viên của CLB Fiorentina đã lên tiếng khẳng định Kurt Zouma chính là mảnh ghép còn thiếu mà Maurizio Sarri đang cần lúc này. Nếu bạn chưa biết, thì Kurt từng được xem như "người kế vị" của huyền thoại John Terry tại Stamford Bridge trước khi bị một chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi 2016 "phá hủy tiền đồ".

    Cầu thủ 24 tuổi hiện đang thi đấu trong màu áo Everton theo dạng cho mượn. Ngoài ra, anh cũng đã có khoảng thời gian một năm chơi cho Stoke City. Theo đó, lý do anh "bật bãi" khỏi Chelsea - CLB được xem như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa này là bởi tiến trình hồi phục khá chậm của mình, cộng thêm sự trở lại của Andreas Christensen sau khi hết thời hạn "du học" ở Borussia Monchengladbach cùng với hai bản hợp đồng mới lúc bấy giờ là Antonio Rudiger và David Luiz.

    Dẫu vậy, Bertuzzi vẫn tin rằng The Blues sẽ mắc một sai lầm lớn nếu bỏ qua tiềm năng của "đá tảng" người Pháp, đặc biệt là khi thuyền trưởng của họ lại là Maurizio Sarri.

    Kurt Zouma

    Bertuzzi khẳng định Kurt Zouma chính là cái tên Chelsea còn thiếu lúc này.

    Nguyên nhân là bởi chiến lược gia người Italia có thể nói là rất "mát tay" với các tài năng trẻ, còn tiềm năng của Zouma thì như đã nói ở trên, lớn lao vô cùng. Sarri đã từng vuột mất "mục tiêu trong mơ" Daniele Rugani hồi hè vừa qua, thế nhưng ông hoàn toàn có thể tìm thấy những gì mình hằng mong muốn ở một trung vệ nơi Zouma.

    "Sarri đã cho thấy rằng ông ấy rất biết cách giúp các học trò của mình phát triển. Nếu được chọn, tôi sẽ luôn đặt niềm tin vào Kurt." Bertuzzi chia sẻ với Tribal Football. 

    Với việc Zouma đã có tên trong đội hình ĐT Pháp trong 3 trận đấu gần nhất, bao gồm trận giao hữu hồi đầu tháng với Iceland, chuyên gia người Italia hi vọng trung vệ 24 tuổi sẽ có thể theo chân Ross Barkley cùng Roben Loftus-Cheek - những ứng viên cho danh hiệu "Hamsik thành tây London" lọt vào "mắt xanh" của Sarri với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐTQG:

    "Trong tôi vẫn lưu giữ hình ảnh của Kurt Zouma khi cậu ấy trở thành nhà vô địch World Cup U20 cùng với Paul Pogba, Jordan Veretout và Florian Thauvin. Thật mừng vì cậu ấy đã được HLV Didier Deschamps tin tưởng."

    Kurt Zouma

    Kurt Zouma là nhà vô địch World Cup U20. 

    "Nếu cậu ấy có thể tìm lại những gì mình vẫn hằng thể hiện trước đó, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới."

    Trở lại hồi tháng 8, chính Zouma cũng thừa nhận với tờ The Telegraph việc anh sẽ tận dụng khoảng thời gian thi đấu ở Everton để có thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình của HLV Sarri:

    "Tôi luôn muốn chứng tỏ mình ở Chelsea. Tôi cũng luôn tin vào bản thân mình kể từ khi bắt đầu chơi bóng hồi 16 tuổi."

    "Tôi biết những chấn thương đã ảnh hưởng đến cách chơi bóng của mình nhiều thế nào. Dẫu vậy nó là một phần của bóng đá, và tôi muốn cho mọi người thấy bản thân có thể trở lại."

    Anh Tú | 12:50 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...