MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Từ hội thảo "Tương lai bóng đá Việt": Chưa đủ chuẩn vẫn tự hào?

    09:30 Thứ năm 30/11/2017

    Nằm trong nhóm CLB sống bằng ngân sách nhà nước, nhưng Giám đốc điều hành CLB Quảng Nam lại tự hào cho rằng nhờ công việc "khai thác khoáng sản" tốt mà nhà tân vô địch V-League 2017 đủ tự tin dự giải châu lục

    Trong buổi hội thảo "Tương lai bóng đá Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 27/11, nguyên Tổng Biên tập Báo Bóng Đá - ông Vũ Mạnh Hải - chỉ ra một vấn đề khá đau đầu của giải chuyên nghiệp Việt Nam là còn quá nhiều đội bóng sống bằng ngân sách nhà nước. Do LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ căn cứ theo 5 tiêu chí mà các CLB chuyên nghiệp cần có để đủ điều kiện tham gia AFC Champions League (hay còn gọi là cúp C1 châu Á) nên năm nay đến lượt tân vô địch V-League là CLB Quảng Nam sẽ "bị chấm điểm".

    Có nhà tài trợ nhưng Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các CLB phải sống dựa vào nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ. Chính Giám đốc điều hành Nguyễn Húp cũng khẳng định trên rằng mỗi năm, đội bóng được tỉnh rót cho 16 tỉ đồng để hoạt động. "Mới đây, UBND tỉnh đã hỗ trợ thêm 6 tỉ đồng để đội xây dựng khu nhà ở cho VĐV trẻ chứ không còn ở dưới khán đài sân Tam Kỳ nữa" - ông Húp cho biết.

     - Bóng Đá

     Nhà vô địch V-League 2017 vẫn còn thiếu điều kiện để trở thành một CLB bóng đá chuyên nghiệp Ảnh: MẠNH THƯỜNG.

    Dù nguồn kinh tế vẫn phụ thuộc vào bao cấp nhưng ông Nguyễn Húp lại tỏ ra tự hào vì đội bóng sống khỏe, thậm chí nếu được đá AFC Champions League cũng không sợ thiếu tiền đầu tư lực lượng. Theo giải thích của ông thì nhờ đầu mùa giải, Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam được tỉnh giao khai thác khoáng sản nên ngoài khoản đài thọ của tỉnh, CLB "có thêm thu nhập to" nhờ năm vừa rồi khai thác khoáng sản làm ăn khấm khá. "Bên cạnh đó, ngân sách từ UBND tỉnh và kinh phí tài trợ từ các mạnh thường quân, Quảng Nam đủ sức "sống tốt" ở V-League. Chúng tôi trả lương, thưởng kịp thời" - ông Húp tỏ ra rất tự hào.

    Nếu xét tiêu chí kinh doanh bóng đá có lãi, họ cũng "thua trong trứng nước". Chưa kể, trong 5 tiêu chí mà AFC quy định là cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo, tổ chức thi đấu, truyền thông - tiếp thị tài trợ và pháp lý tài chính, tân vô địch V-League khó mà được AFC chấm điểm cao.

    Vì thế, không lạ gì khi trong buổi hội thảo hôm 27-11, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích: "14 đội chuyên nghiệp hiện nay chỉ có vài CLB tự cung tự cấp, số còn lại vẫn chủ yếu sống bằng nguồn ngân sách nhà nước. Nếu xét nghiêm, chỉ một đội bóng tại Việt Nam đủ điều kiện đá AFC Champions League. Tôi nghĩ không nhất thiết phải ép đủ số lượng đội chuyên nghiệp mà hãy nghĩ đến chất lượng đủ tiêu chí chuyên nghiệp là hàng đầu, không nên lo sợ thiếu. Các nền bóng đá chuyên nghiệp như Hàn Quốc, Nhật mới đầu cũng chỉ 6-8 đội mà thôi..."

    Nhìn sang Thái Lan, ngoài giải đấu chuyên nghiệp mang phong cách Ngoại hạng Anh đang thu hút từ người hâm mộ đến các nhà tài trợ, có thể thấy quốc gia này thực hiện rất tốt việc tạo nên các trung tâm, học viện bóng đá có cơ sở vật chất tốt nhất, khoa học nhất vì một tương lai bóng đá thành công hơn nữa. Nhìn lại bóng đá Việt, một vài học viện lẻ loi, trong khi nguồn tài chính của nhiều CLB vẫn phải dựa vào bao cấp, chạy ăn từng bữa, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu mà không chăm lo cho bóng đá trẻ, mới hiểu rõ vì sao bóng đá Việt ngày càng kém xa người Thái. 

    Thái Lan có đại học bóng đá

    Trong buổi lễ khánh thành Trung tâm Huấn luyện bóng đá đỉnh cao có tên Đại học Bangkokthunburi vào sáng 27-11 tại Thái Lan, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cả Chủ tịch AFC Bin Khalifa đều ấn tượng với trung tâm hiện đại này, nhất là các thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ cho bóng đá đỉnh cao.

    Sở dĩ trung tâm huấn luyện bóng đá này của Thái Lan có cái tên mang chữ "đại học" là vì nó chi phối nhiều bởi yếu tố tri thức, trí thức và khoa học mà điều này thì chỉ có các trường đại học mới có nguồn tri thức giỏi và bền vững để phát huy tính khoa học của một trung tâm, được điều hành bởi những con người giỏi giang trong khoa học cộng với thực tiễn. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot cho rằng bao năm qua, bóng đá Thái Lan bị cản trở bởi thiếu một trung tâm như thế này, còn bây giờ đây, mọi thứ đã có nên vấn đề còn lại là tự thân vận động để tiếp cận đỉnh cao.

    Minh Ngọc | 02:00 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...