MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Từ câu chuyện Hải - Hậu, HCV SEA Games "ám" Việt Nam ngay cả trong giấc ngủ

    18:52 Thứ tư 04/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam vẫn đang đi đúng lộ trình tại SEA Games 30 nhưng mọi thứ có thực sự xứng đáng?

    Chiến thắng trước U22 Singapore vào ngày hôm qua đã giúp thầy trò ông Park có quyền tự quyết số phận của mình. Vì chỉ cần giành được 1 điểm trước người Thái, "Rồng vàng" sẽ góp mặt tại vòng bán kết. 

    Cơ hội để bóng đá Việt Nam chạm tay vào chiếc HCV đầu tiên của môn bóng đá nam ở SEA Games đang rất lớn. Nó càng lớn hơn bởi khắc tinh của Việt Nam là Thái Lan có nguy cơ chia tay giải đấu sau vòng bảng. Nhưng với những diễn biến trong thời gian qua, việc bóng đá Việt Nam quyết tâm hoàn tất công cuộc săn vàng liệu có cho thấy sự đúng đắn?

    Từ câu chuyện Hải - Hậu, HCV SEA Games

     U22 Việt Nam đang thi đấu tốt tại SEA Games. Ảnh: Hiển Vinh. 

    Cần được biết rằng, SEA Games là giải đấu không thuộc FIFA. Do đó, câu lạc bộ Hà Nội vì muốn Đoàn Văn Hậu tham dự giải đấu này đã thỏa thuận với Heerenveen phải đồng ý nhả hậu vệ cánh trái này về lại ĐTQG trước thời điểm SEA Games khởi tranh. 

    Như vậy, với việc Hà Nội mong muốn Văn Hậu tham dự SEA Games, tức họ đã tước đi khả năng để cho cầu thủ sinh năm 1999 chinh chiến ở U23 châu Á, nơi U23 Việt Nam đang là á quân. Bởi rõ ràng, sau khi Heerenveen mất Văn Hậu vì SEA Games, họ chẳng có lý do gì để tiếp tục nhả người cho một giải đấu ngoài FIFA khác. Điều này có nghĩa, Việt Nam hoàn toán ngó lơ đấu trường châu lục để toàn tâm toàn ý với SEA Games, một giải đấu thuộc khu vực Đông Nam Á. 

    Ngoài ra, động thái gọi Văn Hậu về còn cản trở hậu vệ 20 tuổi hòa nhập với môi trường ở Hà Lan. Chính điều này là nguyên nhân chính khiến Văn Hậu chưa ra sân trận nào cho Heerenveen bởi HLV Johnny Jansen chỉ muốn sử dụng ngôi sao trưởng thành từ Hà Nội sau khi anh trở về từ SEA Games. Tất cả đều nhận thấy Văn Hậu đã phát triển thể hình nhanh đến mức nào chỉ vài tháng đến Hà Lan. Tín hiệu đó cho thấy việc cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội xuất ngoại là điều tích cực. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ đang bị gián đoạn.

    Từ câu chuyện Hải - Hậu, HCV SEA Games

     Tham dự SEA Games, Văn Hậu khó lòng chinh chiến tại U23 châu Á. Ảnh: Hiển Vinh.

    Xong câu chuyện của Văn Hậu, hãy nhìn sang trường hợp mà Quang Hải vừa mắc phải. Ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội đã bị rách cơ đùi ở trận đấu gặp U22 Singapore vào ngày hôm qua. Điều đó đồng nghĩa số 19 sẽ vắng mặt ở cuộc chạm trán U22 Thái Lan vào ngày mai và dấy lên khả năng "Hải con" phải dừng hành trình SEA Games. Dẫu vậy, những thông tin xung quanh cho biết các bác sĩ đội tuyển đang dốc hết sức để giúp QBV Việt Nam trở lại thi đấu ở 2 trận đấu cuối cùng. 

    Loại chấn thương của Quang Hải không phải vấn đề nghiêm trọng nhất mà một cầu thủ phải đối diện. Tuy nhiên, nó là thuộc dạng chấn thương dai dẳng, chỉ xảy đến bởi ngôi sao đó bị quá tải vì phải thi đấu với cường độ dày đặc. Cầu thủ sinh năm 1997 có thể sẽ lành lặn trở lại nếu được dưỡng thương, nghỉ ngơi một cách hợp lý. Do đó, nếu "Hải con" phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng, điều đó sẽ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn. Khi đó, không bất ngờ nếu anh vắng mặt tại U23 châu Á đầu năm tới.

    Từ câu chuyện Hải - Hậu, HCV SEA Games

     Quang Hải đang bị quá tải. Ảnh: Hiển Vinh.

    Với 2 câu chuyện của Hải - Hậu, có thể thấy bóng đá Việt Nam đang làm mọi cách để giành được chiếc HCV SEA Games. Việt Nam đang quá chú tâm vào thành tích về nhất ở môn bóng đá nam nên vô tình từ bỏ tham vọng lớn hơn chính là sân chơi châu lục. Nghe thì vô lý nhưng điều đó đang là sự thật. Rõ ràng, HCV SEA Games đang "ám" bóng đá Việt Nam. Điều đó thậm chí đã và đang diễn ra ngay cả trong giấc ngủ.

    Lữ Phong | 17:50 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...