MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Truyền thông Trung Quốc: Bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt mặt chúng ta

    08:28 Thứ năm 12/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trang QQ (Trung Quốc) đã dành những lời ca ngợi đến bóng đá Việt Nam sau chiến tích HCV SEA Games 30.

    U22 Việt Nam đã đăng quang tại SEA Games 30 sau 1 hành trình thần thánh. Rồng vàng đã có 6 chiến thắng và 1 trận hoà, trong đó, có trận thắng 3 sao trước U22 Indonesia ở trận Chung kết. Tấm HCV lần này đã giúp cho NHM Việt Nam thoả cơn khát "vàng" tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

    Báo Trung Quốc: Bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt qua Trung Quốc - Bóng Đá

     U22 Việt Nam khẳng định sức mạnh tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

    Chứng kiến màn trình diễn của U22 Việt Nam, trang QQ (Trung Quốc) có bài viết "Việt Nam toàn thắng Indonesia 3-0, vô địch giải đấu sau 60 năm". Trong đó, trang báo nhận định bóng đá Việt Nam giờ không còn nằm ở vị thế chiếu dưới nữa mà đã là 1 thế lực thật sự tại Đông Nam Á và châu Á.

    Tài cầm quân của HLV Park Hang-seo cũng rất đáng chú ý và đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể lĩnh xướng trách nhiệm vươn tầm của bóng đá nước nhà. Sự lớn mạnh của Việt Nam sẽ khiến nền bóng đá Trung Quốc cần phải dè chừng trong thời gian tới. "Đây là thắng lợi của đào tạo trẻ, của tuân thủ quy luật bóng đá. Giờ đây, không nghi ngờ gì nữa, bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn vượt mặt Trung Quốc."

    Một số trang báo khác thì đề cao lối đá đồng đội của các cầu thủ Việt Nam rất tốt. Dù có vị trí trên BXH FIFA cao hơn nhưng bóng đá Trung Quốc dường như đã tụt hậu hơn ở các góc độ chiến thuật và kỹ thuật.

    Đăng Huy | 08:27 12/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...