MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Truyền thông Reuters: "Việt Nam hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Malaysia"

    11:49 Thứ tư 12/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận chung kết lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil, hãng truyền thông nổi tiếng Reuters đã đánh giá cơ hội vô địch của ĐT Việt Nam là cao hơn Malaysia.

    Dù đã dẫn trước chủ nhà Malaysia đến 2-0 do công Huy Hùng và Đức Huy chỉ sau 25 phút bóng lăn, nhưng ĐT Việt Nam không duy trì được lợi thế này khi để học trò HLV Tang Cheng Hoa kịp san bằng tỉ số trước khi trận đấu kết thúc.

    Truyền thông Reuters:

     ĐT Việt Nam vẫn đang có lợi thế hơn so với Malaysia.

    Tuy nhiên, việc có được hai bàn thắng vào lưới Malaysia ngay tại Bukit Jalil đã giúp ĐT Việt Nam tạo ra một chút ưu thế trước khi hai đội tái đấu nhau ở Mỹ Đình ở trận đấu quyết định này.

    Vì thế sau trận đấu, hãng truyền thông hàng đầu thế giới Reuters đánh giá rất cao khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam với nhan đề: "Việt Nam đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Malaysia để vô địch AFF Cup".

    "Malaysia đã sống lại hy vọng sau khi có 2 bàn gỡ để cân bằng tỷ số 2-2 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về ngày thứ Bảy tới trên sân Mỹ Đình với rất nhiều lợi thế trong tay, nhờ hai bàn thắng mà họ đã ghi được trên sân khách." Reuters viết tiếp.

    Đồng quan điểm, tờ Goal phiên bản tiếng Anh cũng viết: "Với việc để Việt Nam có 2 bàn thắng trên sân khách, Malaysia sẽ gặp khó khăn rất lớn ở trận lượt về. Bất chấp nỗ lực đầy quả cảm để ghi hai bàn gỡ nhưng chắc chắn thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ bị áp lực rất lớn về tâm lý khi hành quân tới Hà Nội".

    Truyền thông Reuters:

     Đình Trọng đang là lá chắn thép ở hàng thủ.

    Thế nhưng để có thể tiếp tục duy trì được lợi thế này, HLV Park Hang-seo cần phải yêu cầu các học trò của mình giữ sự tập trung cần thiết và không được cuốn theo lối chơi đầy tiểu xảo đến từ ĐT Malaysia. Cùng với đó là hạn chế những tình huống phạm lỗi bên ngoài vòng 16m50 bởi trong tay HLV Tang Cheng Hoe đang sở hữu nhiều gương mặt sút phạt rất lợi hại.

    Trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ được diễn ra vào ngày 15/12 tới trên SVĐ Mỹ Đình.

    Tịnh Đế | 11:25 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...