MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Truyền thông Hàn Quốc chào đón HLV Park Hang-seo trở về

    13:32 Thứ tư 07/02/2018

    Thông qua công ty đại diện, HLV Park Hang-seo sẽ có một cuộc họp báo chính thức với truyền thông Hàn Quốc vào ngày 08/02, sau khi lập thành tích đáng nhớ cùng U23 Việt Nam.

    “HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày 08/02. Dự kiến đầu tháng 3, ông ấy sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục công việc”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh chia sẻ ngắn gọn về lịch trình của HLV người Hàn Quốc.

    Theo kế hoạch sau khi trở về nước, HLV Park Hang-seo sẽ tham dự một cuộc họp báo với truyền thông quê nhà, được tổ chức tại khách sạn Holiday Inn Incheon Songdo vào lúc 20h (giờ địa phương) ngày 8/2. Các tờ báo lớn của Hàn Quốc đã đưa tin rầm rộ về sự kiện này. Ngoài ông Park, trợ lý Lee Young-jin cũng tham dự.

    Người dân Hàn Quốc nói chung và truyền thông nước này nói riêng dành sự quan tâm đặc biệt cho HLV Park Hang-seo khi ông giúp U23 Việt Nam vào đến chung kết VCK U23 châu Á. Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trên đường vào chung kết, đội đã đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh như Australia, Iraq hay Qatar.

    Truyền thông Hàn Quốc chào đón HLV Park Hang-seo trở về - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ gặp gỡ truyền thông Hàn Quốc vào tối 08/02. 

    Sự chú ý càng lớn hơn trong bối cảnh đội U23 Hàn Quốc thi đấu bết bát, dẫn đến việc HLV Kim Bong-gil bị sa thải. Suốt thời gian qua, ngày nào các tờ báo Hàn Quốc cũng đưa tin về HLV của U23 Việt Nam. Vì thế, việc HLV Park Hang-seo trao đổi thông tin tại quê nhà là dịp thuận lợi để họ hiểu hơn về công việc của ông tại đất khách, quê người.

    Tại Hàn Quốc, những câu chuyện quá khứ của HLV Park Hang-seo cũng được đưa ra để bàn luận. Cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink đã có nhiều năm sống trong bình lặng vì không được các CLB quê hương tin tưởng, cho đến khi nhận được lời mời từ VFF. HLV Park Hang-seo rất cảm kích trước sự cầu thị của VFF và cho biết sẽ dốc hết sức để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

    Ngoài việc gặp gỡ với truyền thông quê nhà, HLV Park Hang-seo sẽ tham dự một loạt các hoạt động giao lưu tại các trường đại học địa phương. Người Hàn Quốc không còn coi ông là HLV đơn thuần mà là một nhà “ngoại giao thể thao”, góp phần giúp Hàn Quốc và Việt Nam xích lại gần nhau hơn.

    Nguyễn Đăng | 13:01 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...