MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Truyền thông Hàn: "HLV Park Hang-seo giúp Việt Nam bỏ xa Thái Lan"

    07:04 Thứ bảy 26/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Tờ News1 của Hàn Quốc vừa có nhận định về việc ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10.

    Với việc có được 2 chiến thắng trong tháng 10 tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã có sự thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

    Cụ thể, Việt Nam đã giành thêm 14 điểm, nâng tổng số điểm từ 1231 lên 1245 điểm. Điểm số này giúp tuyển Việt Nam trở lại vị trí thứ 97 thế giới. Chưa dừng lại ở đây, tuyển Việt Nam cũng kết thúc tháng 10 với vị trí Top 15 châu Á.

    Truyền thông Hàn:

     ĐT Thái Lan thua xa Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

    Điều này đồng nghĩa, ĐT Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan thăng tiến 5 bậc lên hạng 109 thế giới sau khi bất ngờ đánh bại UAE. Dù vậy, 'Voi chiến' vẫn thua kém tuyển Việt Nam đến 12 bậc trên BXH FIFA.

    Tờ News1 nhận định: "Trong quá khứ khi nhắc đến bóng đá Đông Nam Á, mọi người nghĩ đến Thái Lan trước tiên nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Người góp công lớn tạo nên sự thay đổi chính là HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo".

    Tác giả viết tiếp: "Kể từ khi có HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam tiến bước nhanh như gió, thứ hạng FIFA thăng tiến không ngừng.

    Theo thống kê của FIFA, thứ hạng trung bình của bóng đá Việt Nam từ tháng 8/1993 là 121. Với thực trạng bóng đá Việt Nam, rất khó để đội tuyển này vươn tới trình độ cao hơn và sánh ngang được với các đội bóng hàng đầu châu lục. Từ hạng 121 đến 97 quả thực là một bước nhảy vọt. Ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đứng đầu và bỏ xa Thái Lan".

    Tịnh Đế | 07:45 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...