MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Truyền thông Bỉ tiếp tục "dậy sóng" về Công Phượng

    08:30 Chủ nhật 07/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc Công Phượng sang Bỉ tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông nước này.

    Hôm 5/7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với CLB Sint-Truidense tại TP.HCM. Theo đó, tiền đạo gốc Nghệ An sẽ sang Bỉ thi đấu 1 năm theo dạng cho mượn từ CLB HAGL và mức lương không được tiết lộ.

    Truyền thông Bỉ tiếp tục

     Thương vụ Công Phượng sang CLB Sint-Truidense nhận được sự chú ý của truyền thông Bỉ. Ảnh: Đình Viên.

    Với việc là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được sang Bỉ thi đấu, thông tin này khiến truyền thông Bỉ một phen “dậy sóng”.

    Trang tin GVA.be của Bỉ giật tite: “STVV mang cầu thủ Việt Nam đầu tiên tới Bỉ thi đấu”.

    Tác giả viết: “CLB Sint-Truidense đã công bố về việc gia nhập của cầu thủ người Việt Nam, Nguyễn Công Phượng vào hôm thứ Sáu tuần này. Công Phượng trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở giải VĐQG Bỉ. Anh được mượn từ CLB HAGL với thời hạn 1 năm.

    Công Phượng có biệt danh là “Messi Việt Nam” và là một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam. Trước đây, cầu thủ 24 tuổi này từng chơi bóng ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Anh là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sang Bỉ chơi bóng.

    Trong khi đó, tờ Sportza.be cũng đưa tin về thương vụ này: “Công Phượng là cầu thủ của Sint-Truidense với thời hạn 1 năm. STVV đã mượn Công Phượng từ CLB HAGL. Cầu thủ này được biết tới với biệt danh “Messi của Việt Nam”.

    Tờ Sportza.be viết tiếp: “Đây là bước tiến đầu tiên của Công Phượng tới châu Âu. Trước đó, Công Phượng từng chơi bóng ở các CLB nước ngoài tại Nhật Bản và Hàn Quốc”.

    Tờ Voetbalkrant thì đưa tin: “Sint-Truidense đưa về một ngôi sao mới ở châu Á, Công Phượng”.

    Tờ báo này viết: “Việc CLB Sint-Truidense tìm kiếm những cầu thủ ở châu Á không còn là điều mới mẻ. Từ trước tới nay, Sint-Truidense đã tuyển mộ nhiều cầu thủ Nhật Bản nhưng giờ đây, họ đã chuyển hướng sang cầu thủ Việt Nam”.

    Công Phượng là cầu thủ ít được biết đến ở Bỉ nhưng anh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Một cuộc họp báo đã được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh để công bố về vụ chuyển nhượng của Công Phượng thu hút rất đông phóng viên từ các cơ quan báo chí.

    Truyền thông Bỉ tiếp tục

     Bài viết trên trang báo Bỉ.

    Tân binh của Sint-Truidense sẽ mặc áo số 15. Anh có thể đá ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công. Công Phượng đã 24 tuổi và khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2015," tác giả chốt lại.

    Sau khi hoàn tất những thủ tục, Công Phượng sẽ lên đường sang Bỉ trong thời gian sớm nhất.

    Tịnh Đế | 08:10 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...