MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Truyền thông Anh ngỡ ngàng với thất bại của HLV Eriksson trước Việt Nam

    10:01 Thứ hai 03/12/2018

    BongDa.com.vn Trang Reuters của nước Anh đã đưa tin về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines.

    Trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines trên sân Bacolod, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu xuất sắc và giành chiến thắng 2-1.

    Hai bàn thắng của chúng ta được ghi do công của Văn Đức và Anh Đức trong khi pha lập công duy nhất của đội bạn đến từ chân sút Patrick Rechelt.

    Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp vào chung kết AFF Cup khi chúng ta sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, với tuyển Philippines, cơ hội đi tiếp của họ đã bị thu hẹp đáng kể và phải cần đến một "phép màu Hà Nội", thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson mới hy vọng lật ngược thế cờ.

    Đưa tin về trận đấu này, truyền thông Anh có phần ngỡ ngàng khi chiến lược gia đã dẫn dắt Tam Sư qua 3 giải đấu lớn, World Cup 2002, EURO 2004 và World Cup 2006 như Eriksson lại có thể gục ngã một cách bất ngờ đến vậy. 

    Truyền thông Anh ngỡ ngàng với thất bại của HLV Eriksson trước Việt Nam - Bóng Đá

    Trang Reuters đưa tin về thất bại của tuyển Philippines trước Việt Nam. 

    Cụ thể, trang Reuters giật tít: "Tuyển Việt Nam khiến HLV Eriksson phải nếm trải thất bại đầu tiên cùng tuyển Philippines... Tuy nhiên, cựu chiến lược gia tuyển Anh sẽ tìm mọi cách để giúp Philippines lội ngược dòng trong trận bán kết lượt về".

    Phi Yến | 09:16 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...