MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Trưởng đoàn U16 Thái Lan: “Đã mong sẽ gặp Việt Nam ở chung kết”

    07:24 Thứ sáu 22/07/2016 | 9| 1

    Trưởng đoàn U16 Thái Lan đã có những chia sẻ tiếc nuối với phóng viên BongDa.com.vn ngay sau thất bại ở trận bán kết trước U16 Australia, qua đó mất cơ hội đụng U16 Việt Nam ở trận chung kết.

    Worapoj Yasadatt

     Trưởng đoàn U16 Thái Lan Worapoj Yasadatt rất tiếc vì không thể gặp U16 Việt Nam ở chung kết. Ảnh: Quang Thịnh.

    2 lần vươn lên dẫn trước nhưng U16 Thái Lan lại để cho U16 Australia gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối cùng của trận đấu và trả giá bằng thất bại 3-5 (Chung cuộc 6-8) trên chấm luân lưu. Qua đó, Thái Lan phải tranh hạng 3 với chủ nhà Campuchia – đội đã thua Việt Nam 0-1 trước đó.

    Do trận đấu giữa Australia và Thái Lan không có họp báo nên phải rất khó khăn phóng viên BongDa.com.vn mới liên hệ phỏng vấn riêng với đại diện đến từ Xứ chùa vàng. Và ông Worapoj Yasadatt – Trưởng đoàn U16 Thái Lan đã nhận lời thay cho huấn luyện viên trưởng.

    Ông này tỏ ra tiếc nuối khi không thể gặp Việt Nam ở trận chung kết: “Việt Nam đã chơi rất tốt ở giải đấu năm nay. Các bạn đã thắng Australia 1 lần rồi và tôi mong rằng các bạn sẽ đánh bại họ thêm một lần nữa. Thái Lan tất nhiên là mong gặp Campuchia hoặc Việt Nam sẽ dễ đá hơn và cơ hội vào chung kết là 50-50. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng tự hào về đội bóng của mình.”

    Thai 06

    2 lần vươn lên và dẫn bàn đến phút 89 nhưng Thái Lan (áo đỏ)  vẫn tuột chiến thắng trên chấm luân lưu. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Ông Worapoj Yasadatt nói về trận thua Australia: “Đây không phải là trận đấu dễ dàng cho Thái Lan vì đối thủ có thể hình quá cao, to. Các đội Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia hay Brunei đều gặp trở ngại về thể hình nếu đá với Australia. Rõ ràng các trận đấu tại giải năm nay giống như một trận quyền anh hơn vì bạn sẽ bị loại ngay nếu không giành chiến thắng.”

    Cả 2 bàn thắng trong hiệp 2 của Australia ghi vào lưới Thái Lan đều là những bàn gỡ hòa xuất phát từ tình huống phạt góc. Đại diện từ Xứ chuột túi mà cụ thể là tiền đạo Roberts đã tận dụng chiều cao rất tốt trong các pha tranh chấp bóng bổng và đóng vai người hùng.

    Đại diện của đội bóng Thái Lan bình luận: “Chúng tôi đã gần như giành chiến thắng khi chỉ còn 2 phút cuối cùng. 2 pha phạt góc đã giúp Australia tận dụng tốt chiều cao của họ. Thái Lan đã vươn lên dẫn trước 2 lần nhưng không bảo toàn được kết quả. So về chiến thuật, con người ở lứa U16, Thái Lan hoàn toàn có thể đánh bại Australia. Vấn đề là chiều cao.

    Trận chung kết giữa U16 Việt Nam với U16 Australia sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 23-7, trước đó là trận tranh hạng ba giữa U16 Campuchia với U16 Thái Lan – đội đã thua 3-5 trên chấm luân lưu sau khi hòa 3-3 trong giờ thi đấu chính thức.

    Quang Thịnh (từ Phnompenh, Campuchia) - Thể thao Việt Nam | 07:01 22/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...