MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Trưởng BTC giải đòi phạt nặng Long An: Có sai luật?

    23:16 Chủ nhật 19/02/2017 | 3

    Chứng kiến sự cố trên sân Thống Nhất, trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc khẳng định hành vi đứng im để mặc đối thủ ghi bàn của Long An là phi thể thao, cần phải phạt nặng.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm tranh cãi với trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Ảnh: Quang Liêm.

    Phát biểu với báo chí tối 19-2, trưởng BTC V-League Nguyễn Minh Ngọc cho biết: "Tôi trực tiếp ngồi trên sân theo dõi trận đấu, nhận thấy tình huống trọng tài thổi phạt đền không sai. Ngay sau đó, đội trưởng Quang Thanh của Long An xúi giục các đồng đội không đá, đứng im cho đối thủ ghi bàn. Đó là hành vi không thể chấp nhận được, cho thấy sự thiếu tôn trọng khản giả và giải đấu của Long An."

    Cũng theo người đứng đầu của giải đấu, ngay sau trận đấu này, BTC sẽ có những quyết định kỷ luật thật nặng trước hành vi phi thể thao của Long An: "Chúng tôi sẽ lập hồ sơ, gửi sang Ban kỷ luật để xử lý vụ việc. Những hành động phản cảm như thế này xứng đáng phải nhận án phạt nặng để lập lại trật tự, kỷ cương của giải," ông Ngọc nói.

    Trong khi đó, trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi không nhận định đúng sai về tình huống thổi phạt đền của con trai Nguyễn Trọng Thư. Tuy nhiên, ông Mùi cho rằng dù trọng tài thổi thế nào thì các đội bóng vẫn phải tiếp tục tham gia cuộc chơi.

    Những phát biểu của hai nhân vật có trách nhiệm chắc chắn sẽ khiến dư luận, đặc biệt là CLB Long An và hội CĐV của họ, sẽ không đồng tình. Các cầu thủ Long An không bỏ trận đấu nên căn cứ theo luật, Ban kỷ luật VFF rất khó để xử phạt họ. Chưa kể, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm khẳng định sẽ nhờ C45 vào cuộc để điều tra về trường hợp trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

    Anh Dũng | 22:51 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...